9 tháng đầu năm, Tiền Giang thu hoạch hơn 1,3 triệu tấn trái cây các loại

(THTG) Trong 9 tháng đầu năm 2024, sản xuất cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục tăng về diện tích, năng suất và lợi nhuận, giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực trồng trọt. Đặc biệt giá bán sầu riêng và mít, thanh long, khóm… đứng ở mức cao trong thời gian dài đã mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho nhà vườn và bà con rất kỳ vọng mùa trái cây Tết 2025 cũng sẽ bội thu.

Thu hoạch sầu riêng ở huyện Cai Lậy. Ảnh: Minh Nguyên.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 86 ngàn ha cây ăn trái các loại, tăng 3,5% so cùng kỳ năm trước và tổng sản lượng thu hoạch trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 1,3 triệu tấn, tăng 8,5%. Bắt đầu từ đầu tháng 10 này, nhiều vườn cây như xoài, bưởi, mận cũng được nhà vườn chủ động xử lý kỹ thuật để thu hoạch trái bán Tết nguyên đán. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh tăng cường công tác dự báo và dự tính sâu bệnh, dịch hại để khuyến cáo nông dân giải pháp phòng trừ hiệu quả, đồng thời thúc đẩy công tác cấp mã số vùng trồng để trái cây thuận lợi hơn trong tiêu thụ.

Riêng nhà vườn cần quan tâm ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để giảm giá thành sản xuất. Một vấn đề cũng đáng lưu ý là bà con cần chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống hạn mặn vì theo dự báo của ngành chuyên môn thì tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm sau có thể gay gắt.

Kim Nữ