Ấn Độ lần đầu tiên phóng tàu thăm dò Sao Hỏa

       Ấn Độ hy vọng có thể là nước châu Á duy nhất thực hiện thành công nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa.

Tàu vũ trụ không người lái mang tên “Mars Orbiter” hay còn gọi là “Mangalyaan” đã được ấn nút phóng lên Sao Hỏa từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan, thuộc bang Andhra Pradesh vào chiều 5/11.

Dự kiến, con tàu sẽ lên tới quỹ đạo Sao Hỏa vào ngày 24/9/2014. Nhiệm vụ của nó là vẽ bản đồ bề mặt Hành tinh Đỏ, nghiên cứu bầu khí quyển và tìm kiếm khí methane, dấu hiệu cho thấy một hành tinh có khả năng có sự sống.

Tàu thăm dò không người lái này có màu vàng, nặng 1,35 tấn, kích thước tương đương một chiếc xe hơi nhỏ, được đẩy đi bằng một tên lửa nặng 350 tấn.

Do thiếu nhiên liệu bay trực tiếp, tàu vũ trụ sẽ bay quanh quỹ đạo Trái Đất gần một tháng, để đạt được tốc độ cần thiết thoát khỏi lực hút của trái đất.

Toàn bộ chi phí cho dự án khám phá sao Hỏa ước tính khoảng 73 triệu USD.

Ấn Độ hy vọng có thể là nước châu Á duy nhất thực hiện thành công nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa.

Cho đến nay, chỉ có Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu thành công trong việc đưa tàu thăm dò lên Sao Hỏa và Mỹ là nước duy nhất đưa tàu thăm dò đáp xuống bề mặt Sao Hỏa, đó là con tàu Curiosity.

Nguồn Chính phủ