Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân có khiếu nại liên quan đến Dự án KCN Long Giang.

(THTG) Ngày 18/10, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã tiếp 2 công dân huyện Tân Phước có khiếu nại liên quan đến Dự án KCN Long Giang.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Vĩnh đã tiếp 02 công dân là ông Lê Đình Hà và ông Trần Kim Ngọc cùng ngụ ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước. Hai ông cùng có yêu cầu liên quan đến Dự án KCN Long Giang, huyện Tân Phước. Cụ thể hai ông yêu cầu: Không đồng ý việc trừ 100 triệu đồng/ha khi hỗ trợ tiền đất; bổ sung tiền chênh lệch giữa giá đất thời điểm thực hiện dự án năm 2008 là 50.000 đồng/m2 và giá đất thời điểm giải quyết là 45.000 đồng/m2; hỗ trợ an sinh xã hội, chuyển đổi nghề nghiệp;…

vlcsnap-2023-10-19-09h47m33s217.png

vlcsnap-2023-10-19-09h51m11s852.png

vlcsnap-2023-10-19-09h52m57s555.png

Quang cảnh buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Bá Thủy

Qua rà soát, ông Lê Đình Hà và ông Trần Kim Ngọc có đứng tên hợp đồng nhận khoán phần đất có diện tích cụ thể. Thực hiện Dự án Khu công nghiệp Long Giang, ông Lê Đình Hà và ông Trần Kim Ngọc bị ảnh hưởng diện tích đất sản xuất, đã được bồi thường, hỗ trợ do thanh lý hợp đồng trước hạn theo phương án được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt năm 2008.

Sau khi nghe nội dung, xem xét các nội dung văn bản liên quan vụ việc từ Bộ, ngành Trung ương và sở, ngành, địa phương, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Nhà nước thu hồi đất của Công ty Rau quả Tiền Giang chứ không phải đất cá nhân của ông Lê Đình Hà và ông Trần Kim Ngọc nên không bồi thường về đất mà chỉ hỗ trợ về đất. Khi thu hồi đất đã tính toán hỗ trợ bồi thường do thu hồi đất trước hạn hợp đồng. Ngoài ra, tỉnh đã vận dụng giao đất ở và đất xung quanh nhà, diện tích này có giá trị rất lớn.

vlcsnap-2023-10-19-09h50m02s787.png

 Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi tiếp. Ảnh: Bá Thủy

Việc trừ 100 triệu đồng/ha và theo giá 45.000 đồng/m2 là thực hiện theo đúng kết luận của Chính phủ. Về chế độ an sinh xã hội thì UBND tỉnh đã có trả lời c ụ thể tại Thông báo số 243 ngày 28/6/2019.

Tóm lại, vụ việc của ông Lê Đình Hà và ông Trần Kim Ngọc đã được giải quyết đúng quy định của pháp luật, được rà soát và có thông báo chấm dứt xem xét; yêu cầu ông chấp hành; các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh có quyền từ chối tiếp ông về nội dung trên; trường hợp công dân lợi dụng quyền khiếu nại để khiếu nại kéo dài, gây mất an ninh trật tự thì cơ quan chức năng sẽ lập hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Yến Vân