Nguồn vốn tín dụng chính sách góp sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành

(THTG) Xác định vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng đối với phát triển nông thôn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Châu Thành đã phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể gắn công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống của người dân với chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã có cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu, qua đó, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Mô hình chăn nuôi bò xã Tân Hội Đông

Thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội giúp người dân các xã xây dựng nông thôn mới vay vốn để cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần thực hiện một số tiêu chí như: Vay vốn để thực hiện tiêu chí tạo việc làm; vay vốn xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn để thực hiện tiêu chí môi trường và tiêu chí nước sạch; vay vốn xây nhà ở để thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư; cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập để thực hiện tiêu chí giáo dục và đào tạo…Với vai trò, trách nhiệm là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện thường xuyên bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện để chủ động tham mưu và tích cực chỉ đạo các hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo hướng tập trung ưu tiên tại các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Tính đến ngày 31/7/2024 tổng dư nợ đạt 471.079 triệu đồng với 13.314 khách hàng vay vốn của 12 chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, nổi bật có cho vay hộ nghèo đạt 27.147 triệu đồng; hộ cận nghèo 38.025 triệu đồng; hộ mới thoát nghèo 69.250 triệu đồng; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 97.650 triệu đồng; cho vay giải quyết việc làm 122.526 triệu đồng; cho vay nhà ở xã hội 4.454 triệu đồng, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 105.331 triệu đồng…

Mô hình dệt chiếu tại xã Long Định

 Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến đúng đối tượng được thụ hưởng; thông qua vai trò của các Hội đoàn thể nhận ủy thác, các tổ Tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở giúp nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước kịp thời đến được với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh, quy trình giải ngân vốn thuận tiện, giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận vốn vay kịp thời đầu tư sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập gia đình, ổn định cuộc sống, nhất là giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mô hình trồng sầu riêng tại xã Bàn Long

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng CSXH về giảm nghèo bền vững, chung tay xây dựng NTM và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện, trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nâng cao chất lượng tín dụng, hoạt động giao dịch tại xã, hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Thường xuyên rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn để tạo điều kiện cho hộ tiếp cận vốn vay nhanh chóng, kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

                                                                                Ban Biên tập