Ca ghép tim xuyên Việt thành công của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa thực hiện thành công một ca ghép tim xuyên Việt khi trái tim được đưa từ Hà Nội vào ghép cho người bệnh ở TP.HCM. Cuộc phẫu thuật này đã ghi dấu ấn mới trên bản đồ ghép tạng của Việt Nam, mang đến cho người bệnh thêm một địa chỉ uy tín trong ghép tim.

Ca ghép tim xuyên Việt thành công

Ngày 25/8/2024, một ca ghép tim xuyên Việt kéo dài 10 giờ với sự tham gia của gần 100 nhân viên y tế của 2 bệnh viện ở Hà Nội là Việt Đức và Đa khoa Xanh Pôn cùng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đã thành công.

Rạng sáng ngày 24/8, ngay khi nhận được tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn về khả năng nhận được trái tim từ người bệnh có nguy cơ chết não, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã cử đoàn công tác bao gồm phẫu thuật viên, chuyên gia y tế, nhân viên công tác xã hội, ra Hà Nội.

Tại Bệnh viện Xanh Pôn, PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trực tiếp tham gia phẫu thuật lấy tim và cùng ekip của mình vận chuyển trái tim về TP.HCM một cách nhanh nhất. Mục tiêu là đảm bảo thời gian thiếu máu nóng của trái tim được rút ngắn tối đa, để trái tim có thể được ghép vào người nhận trong điều kiện tốt nhất.

Trái tim rời phòng mổ số 2 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội lúc 20 giờ ngày 24/8, được bảo vệ nghiêm ngặt và hỗ trợ bởi hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế, cùng sự phối hợp của nhiều cơ quan ban ngành trong hành trình xuyên Việt.

Đến 3 giờ sáng ngày 25/8/2024, trái tim này đã bắt đầu nhịp đập đầu tiên trong lồng ngực của anh L.A.H tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

 

Trước đó, anh L.A.H, sinh năm 1987, ngụ tại Gia Lai, được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn với chức năng tim rất kém và nếu không ghép tim kịp thời, sẽ không sống được bao lâu nữa. Người bệnh đăng ký vào danh sách của Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia. May mắn thay, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhận được thông báo có một trái tim phù hợp cho người bệnh này từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội và người bệnh cùng trái tim được ghép đã hồi sinh.

 

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trực tiếp phẫu thuật, cho biết thêm, người bệnh có áp lực động mạch phổi khá cao, có thể dẫn đến suy tim sau mổ, khiến quá trình hồi sức gặp nhiều khó khăn và người bệnh có nhóm máu Rh âm tính, một trường hợp rất hiếm gặp. Điều này đặt ra thách thức lớn trong việc xác định các kháng thể bất thường và chuẩn bị máu phù hợp cho ca mổ.

“Làm sao có máu phù hợp, đủ lượng máu cần thiết cho bệnh nhân trong khi mổ, chúng tôi một mặt liên hệ với Trung tâm Truyền máu huyết học, một mặt nhân viên bệnh viện có nhóm máu này được huy động tối đa, có mặt sẵn sàng ở bệnh viện để hiến máu khi cần thiết cho ca ghép thành công, trong một thời gian rất ngắn.”- BS Nguyễn Hoàng Định kể lại.

Phối hợp nhịp nhàng từng phút

Để người bệnh được sống với trái tim được ghép, trước hết phải kể đến nghĩa cử cao cả của người hiến và gia đình. Với quan niệm sống của người Việt, để có thể đi đến quyết định hiến tạng khi người thân mình không may qua đời thực sự phải vượt qua rất nhiều rào cản.

Sau đó, ca ghép tim này cho thấy, sự phối hợp nhịp nhàng và nhanh nhất có thể giữa các đơn vị như: Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia; các bệnh viện: Việt Đức, Xanh Pôn, Đại học Y Dược TP.HCM; Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất; Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM, đã đem đến thành công.

Nguồn VOV