Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và công bố Huyện nông thôn mới Tân Phước

(THTG) Ngày 27 – 8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Tân Phước và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tân Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Đến dự lễ có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy,nguyên lãnh đạo tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ…

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và công bố Huyện nông thôn mới Tân Phước. Ảnh: Đoàn Vũ

Cách đây 30 năm, đúng vào ngày 27-8-1994, huyện Tân Phước được thành lập, đánh dấu bước khởi đầu trên vùng đất được mệnh danh là “rốn lũ, rốn phèn”. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện Tân Phước qua các thời kỳ đã thể hiện cao nhất vai trò trách nhiệm, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển huyện Tân Phước. Sau 30 năm thành lập đến nay huyện Tân Phước có 12 đơn vị hành chính cấp xã gồm 11 xã và Thị trấn Mỹ Phước với diện tích tự nhiên 33.012,86 ha, dân số 66.502 người, 18.333 hộ dân chủ yếu phát triển về sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp 27.039,37 ha, chiếm 81,91% (trong đó, diện tích sản xuất lúa: 6.409,86 ha; 16.344,97 ha cây ăn trái, 4.018,54 ha rau màu).

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư đồng bộ, đến nay, hệ thống đường bộ trên địa bàn huyện Tân Phước đã từng bước đồng bộ phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, hệ thống công trình thủy lợi tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, phục vụ sản xuất.  Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, phát huy. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 – 2023 đạt  6,58%; thu nhập bình quân đầu người đạt 63,6 triệu đồng/người/năm (năm 1995 là 2,4 triệu đồng/người/năm); đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo thời điểm mới thành lập huyện có đến 45%, nay chỉ còn 1,59% theo chuẩn đa chiều.

Sản phẩm nông nghiệp từ quê hương Tân Phước. Ảnh: Đoàn Vũ

Với những bước đi phù hợp, kinh tế huyện Tân Phước luôn phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất liên tục tăng trưởng, cụ thể: Giai đoạn 2000 – 2005, bình quân tăng 8,68%/năm; giai đoạn 2005 – 2010, bình quân tăng 16,01%/năm; giai đoạn 2010 – 2015, bình quân tăng 15,18%; giai đoạn 2015 – 2020, bình quân tăng 17,13%; trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và hạn, mặn nhưng kinh tế vẫn phát triển, tổng giá trị sản xuất bình quân các năm: 2020, 2021, 2022, 2023 tăng 6,58%/năm. Kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp – thương mại và dịch vụ. Khu vực nông – lâm – ngư nghiệp giảm từ 60,6% (năm 2011) xuống 10,81% năm 2023; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng từ 59,55% (năm 2011) lên đạt 82,11% năm 2023; khu vực thương mại – dịch vụ giảm từ 9,85% (năm 2011) xuống 7,07% năm 2023. Quy mô giá trị sản xuất năm 2023 đạt 35.000 tỷ đồng, đứng thứ 3/11 huyện, thành, thị…

Lĩnh vực nông nghiệp phát triển đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, từng bước hình thành các mô hình sản xuất hàng hóa lớn, liên kết theo chuỗi giá trị. Những năm qua, “cánh đồng khóm” đã thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển khá mạnh, giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) năm 2011 từ 4.154 tỷ đồng tăng lên 20.556 tỷ đồng vào năm 2023 và ước đến cuối năm 2024 là 22.745 tỷ đồng.

Điểm sáng trong 30 năm xây dựng và phát triển của huyện Tân Phước là thực hiện thắng lợi chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, qua 13 năm xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, đến nay huyện Tân Phước có 11/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Mỹ Phước đạt chuẩn đô thị văn minh.

Ngày 15/8/2024, Thủ tướng Chính phủ phú đã ký, ban hành Quyết định số 841/QĐ-TTg công nhận huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới. Đây thành quả quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, khẳng định sự phát triển sau 30 năm thành lập.

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phước. Ảnh: Đoàn Vũ

Ông Nguyễn Văn Vĩnh –  Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận huyện Tân Phước đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo huyện Tân Phước. Ảnh: Đoàn Vũ

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phước. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Vĩnh –  Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận huyện Tân Phước đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo huyện Tân Phước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Vĩnh –  Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phước đạt được trong chặng đường 30 năm qua, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh –  Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đoàn Vũ

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 11 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành và phát triển huyện Tân Phước; 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng huyện Tân Phước đạt chuẩn NTM năm 2024; UBND huyện Tân Phước tặng nhiều Giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong  phát triển huyện và xây dựng nông thôn mới của huyện.

                                                           Thu Thủy