Tiền Giang triển khai các giải pháp phòng trừ sâu đầu đen hại dừa

(THTG) Ngày 18 – 9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp triển khai giải pháp phòng trừ sâu đầu đen trên cây dừa với sự tham gia của các nhà khoa học, lãnh đạo và cán bộ Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các địa phương trồng dừa trọng điểm của tỉnh.

 Quang cảnh Cuộc họp triển khai giải pháp phòng trừ sâu đầu đen trên cây dừa.  Ảnh: Minh Nguyên 

Sâu đầu đen bắt đầu xuất hiện trên vườn dừa tỉnh Tiền Giang từ tháng 4/2021, sau đó ngày càng lây lan ra diện rộng và đến tháng 9 này, toàn tỉnh có gần 280 ha nhiễm sâu đầu đen, nặng nề nhất là huyện Chợ Gạo. Trong khi đó, diễn biến thời tiết phức tạp, mưa nắng xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho sâu phát triển và gây hại, nhất là sâu nằm dưới tán lá, rất khó phun thuốc đạt hiệu quả triệt để nên Sở chỉ đạo Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh tăng cường điều tra, dự tính, dự báo tình hình gây hại của sâu đầu đen; các địa phương tiếp tục thông tin, tuyên truyền; các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn hướng dẫn người dân trồng dừa nhận diện triệu chứng gây hại và áp dụng các biện pháp trừ sâu đầu đen.

Trước mắt, Sở tiến hành dập ngay ổ dịch sâu đầu đen tại xã Xuân Đông, xã Hòa Tịnh và xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo và sau đó phối hợp với các đơn vị áp dụng biện pháp sinh học, nhân nuôi, phóng thích các loài thiên địch ký sinh, bắt mồi như: ong ký sinh, kiến vàng, bọ đuôi kìm kết hợp với phun chế phẩm sinh học rất hiệu quả với ấu trùng sâu đầu đen mà lại không ảnh hưởng đến môi trường.

Kim Nữ