Bão số 14 giật cấp 12, di chuyển nhanh hướng vào khu vực Nam Trung Bộ

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ sáng nay 18-11 đã mạnh lên thành cơn bão số 14 với sức gió giật mạnh nhất cấp 11, có khả năng còn mạnh thêm, di chuyển nhanh 20-25 km hướng vào khu vực Nam Trung Bộ.

 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (18-11) sau khi đi vào khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 14.
imageresize
 Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 14 – Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

 Lúc 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 450 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Vùng gió mạnh do bão trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km về phía Bắc, 100km về phía Nam tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 01 giờ ngày 19/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận – Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh do bão trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km về phía Bắc, 150km về phía Nam tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km; khoảng sáng đến trưa mai bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 sau đó sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Đến 13 giờ ngày 19/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ – Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới trên khu vực Biển Đông (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,0 đến 13,0 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Cam-pu-chia.

IR.2017_1118_0300

Hình ảnh mây vệ tinh của bão số 14 – Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Từ sáng sớm mai (19/11) vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Bà Rịa – Vũng Tàu (bao gồm đảo Phú Quý) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12. Sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao từ 5-6m. Biển động rất mạnh.

Gió mạnh trên đất liền: Từ sáng sớm ngày mai (19/11), trên đất liền các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; ở Phú Yên và khu vực Nam Tây Nguyên có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Mưa lớn trên đất liền: Từ đêm nay (18/11), ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm mai, do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh mạnh tăng cường nên vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng về phía Bắc (đến khu vực Bắc Trung Bộ).

Cảnh báo lũ: Từ ngày19-24/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và lưu vực sông Đồng Nai lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, trên các sông suối nhỏ lên trên BĐ3. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bão số 14 di chuyển nhanh, người dân không được lơ là chủ quan

Bão số 14 di chuyển tốc độ nhanh kết hợp với không khí lạnh tạo mưa lớn, dân vùng ảnh hưỏng bão thiếu kinh nghiệm đối phó với bão lớn.

Sáng 18/11, ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN- PTNT, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, chủ trì cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục cứu hộ cứu nạn, Trung tâm dự báo khí thượng thủy văn Trung ương, gồm: Bộ Ngoại giao, Bộ GT-VT, Bộ Công Thương, EVN, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi…

Theo báo cáo nhanh trực ban phòng chống thiên tại, sáng sớm nay (18/11),  áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão, chính thức thành cơn bão số 14 trong năm nay.

Dự báo, đến sáng mai (19/11) bão số 14 cách bờ biển tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận khoảng 150 km về phía Đông. Tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi vào khu vực Nam Trung bộ.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa Nam Biển Đông, vùng gần tâm bão đi qua giật cấp 12. Sáng sớm 19/11, vùng biển ngoài khơi từ Bình Định trở vào đến Bà Rịa – Vũng Tàu, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12.

Đại diện Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bão số 14 có vùng ảnh hưởng lớn, tốc độ di chuyển vào khoảng 30km/h nhanh hơn so với các cơn bão khác. Kết hợp với không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam khu vực Bắc bộ và Trung bộ có mưa diện rộng.

tim bien phap de nguoi dan khong lo la chu quan doi pho voi bao so 14 hinh 1
Giao ban ứng phó với bão số 14.

Ngày 19/11, khu vực Bắc bộ và Trung bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 11 độ C, vùng núi cao 10 độ C. Biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m. Từ ngày 20/11 không khí lạnh tiếp tục bổ sung khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to. Vùng biển ngoài khơi Trung Trung bộ, trong đó có vùng biển Bình Định và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 1,5-2,5m.

“Mưa cường độ lớn, dự kiến từ 100-200mm, thời gian kéo dài đến 26/11, dịch chuyển từ Bắc vào Nam do ảnh hưởng của khối không khí lạnh cần chủ động đề phòng ”-  vị này cho biết.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 6 sáng nay (18/11) vùng ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.604 tàu với 251.796 lao động biết vị trí, diễn biến hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Biên phòng Cà Mau cho biết hiệt hiện 698 tàu với hơn 4541 lao động chưa liên lạc được.

Về tình hình hồ chứa, theo đại diện  EVN các hồ chứa thuộc lưu vực sông Thu Bồn, sông Ba, Serepok, sông Đồng Nai đã thực hiện nghiêm chỉ đạo xả lũ của địa phương làm giảm lũ, chậm lũ cho hạ lưu.

Vụ an toàn hồ đập (Tổng cục Thủy lợi) cho biết, khu vực Nam Trung Bộ có tổng công 501 hồ chứa thủy lợi. Các hồ chứa tràn tự do về cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ nước. Một số hồ đang vận hành xả lũ hồ Định Bình (Bình Đình), hồ Đá Bàn (Khánh Hòa), hồ Tân Giang (Ninh Thuận).

Các địa phương có các hồ chứa xung yếu và các hồ cần đặc biệt quan tâm, khi có mưa lớn như: hồ Buôn La Bách, Hóc Răm; Đập Làng, Ông Thơ (Quảng Ngãi), Kim Sơn, Thạch Bàn (Bình Định), sông Biêu (Ninh Thuận), Trà Tân, sông Quao (Bình Thuận).

Theo các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, khu vực bão số 14 dự kiến đổ bộ vào là khu vực mới chịu thiệt hại nặng nề của đợt bão vừa qua. Bão số 14 có đặc điểm di chuyển nhanh kết hợp với không khí lạnh có thể gây ra tổng lượng mưa lớn.

tim bien phap de nguoi dan khong lo la chu quan doi pho voi bao so 14 hinh 2
Đại diện Bộ đôi Biên phòng phát biểu.

Đề nghị kêu gọi tàu thuyền vận tải, tàu đánh bắt thủy hải sản, tàu thuyền du lịch. Kinh nghiệm rút ra từ thiệt hại cơn bão trước phần nhiều việc sơ tán dân nuôi trồng hải sản sát ven biển chưa triển khai triệt để vì thế phải bắt buộc sơ tán kể cả cưỡng chế. Đề nghị cấm biển ở các địa phương chịu ảnh hưởng của bão ngay trong trưa nay.

Theo ông Hoàng Văn Thắng, – Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, bão số 14 đi vào khu vực thường ít chịu ảnh hưởng của bão thì kỹ năng ứng phó thiên tai yếu hơn các vùng khác, điều này qua bão số 12 đã thấy rõ. Đặc biệt, nhân dân vùng nuôi trồng thủy sản ở Phú Yên, Khánh Hòa rất nhiều tàu nhỏ, các lồng bè bị chìm chưa trục vớt xong. Tàu thuyền du lịch nhiều. Thời gian di chuyển bão nhanh, vùng ảnh hưởng bán kính 200 km cùng với ảnh hưởng khí lạnh miền Bắc vào nên hình thành 2 vùng mưa, đặc biệt vùng mưa ảnh hưởng của không khí lạnh khá cao lại là nơi có nhiều hồ chứa bị tổn thương sau bão số 12.

“Vì thế, cần lưu ý đối với các địa phương vùng núi cao sát biển (từ Khánh Hòa trở vào) chịu ảnh hưởng của gió lạnh khả năng bị tổn thương cao, thời gian từ lúc mưa đến lúc có lũ diễn ra nhanh. Các hồ chứa qua cơn bão số 12 cơ bản đã tích nhiều nước”, ông Thắng nói.

Phó Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai đề nghị, ngoài các chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương thì chỉ huy của các Bộ, theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo theo ngành dọc của mình thì mới sâu sát và cụ thể hơn; Tiếp tục giám sát, hướng dẫn tàu thuyền ra khỏi khu vực có thiên tai; Ủy ban tìm kiếm cứu nạn chuẩn bị các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra sự cố trên biển. Trung dự báo khí tượng Thủy văn dự báo thật sát truyền thông tin đến cơ quan chỉ đạo.

Ông Thắng lưu ý, vùng chịu ảnh hưởng của bão tới đây, người dân ít hứng bão nên có ít nhiều có sự chủ quan. Vì thế cần thông tin hình ảnh tác động do bão sóng biển, cây đổ, nhà tốc mái… để có tác dụng tốt hơn trong công tác phòng ngừa chống bão.

Nguồn VOV