Cái Bè có hơn 200 ha ổi bị tuyến trùng gây hại

(THTG) Cùng với các loại cây ăn trái khác, toàn huyện Cái Bè có gần 2.300 ha trồng ổi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều vườn ổi ở huyện Cái Bè có hiện tượng bị nhiễm bệnh tuyến trùng gây thiệt hại về năng suất và lây lan ra nhiều vườn. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, hiện có gần 200 ha ổi bị bệnh tuyến trùng gây hại.

Hơn 200 ha ổi ở Cái Bè bị tuyến trùng gây hại

Theo các cán bộ khuyến nông cho biết, tuyến trùng phát triển trong đất, tấn công trực tiếp trên bộ phận rễ của cây ổi. Tuyến trùng chích hút, bơm các độc tố vào rễ làm rễ bị nghẽn mạch, phình to tạo nên các khối u sần sùi hoặc bị hoại tử, rễ tơ không phát triển được, khiến cho khả năng hút nước và dinh dưỡng của cây ổi bị giảm, cây sinh trưởng kém, lâu ngày cây sẽ vàng lá và chết. Triệu chứng này nặng hơn khi kết hợp với nấm bệnh, vi khuẩn xâm nhập qua vết thương trên rễ do tuyến trùng gây ra.

Để phòng ngừa bệnh tuyến trùng trên cây ổi, ngành khuyến nông khuyến cáo nông dân dùng giống sạch bệnh, không nên chiết cây bị bệnh do tuyến trùng gây hại để trồng ra diện rộng. Tiêu hủy các cây bị bệnh nhất là bộ rễ cần phải được dọn sạch. Bón phân cân đối cho cây trồng: Cần ưu tiên nguồn phân chuồng, phân hữu cơ nhằm duy trì hệ vi sinh vật có ích và làm kết cấu đất được tốt hơn, hạn chế tuyến trùng tồn tại, gây hại. Không lạm dụng phân hóa học để thúc cây lớn nhanh, bón bổ sung các dinh dưỡng trung, vi lượng cần thiết cho cây trồng. Ưu tiên sử dụng voi và phân bón đối kháng dạng nấm tricodecma để phòng ngừa tuyến trùng.

                                                                             Ngọc Hân