Cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng đối với Nhật Bản và Hàn Quốc

Ở thành phố Imabari, tỉnh Ehime, 4 ngày sau khi xảy ra hỏa hoạn, cháy rừng tiếp tục lan rộng, thiêu rụi hơn 300 ha cùng 8 ngôi nhà của người dân địa phương. Do vụ hỏa hoạn này, thành phố Imabari đã ban hành lệnh sơ tán cho tổng cộng 5.988 người ở các quận Nagasawa, Asakura Kita, Midorigaoka Danchi và một số khu vực khác. Cháy rừng cũng khiến một số chuyến tàu đường sắt cao tốc và địa phương phải hủy bỏ và đình chỉ, trong khi tuyến đường cao tốc Imabari – Komatsu cũng bị tạm thời đóng cửa trên cả làn đường vào và ra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Công ty Truyền tải và Phân phối Điện lực tại Ehime cho biết, cháy rừng tại Imabari có thể khiến khoảng 76.000 hộ gia đình ở hầu hết thành phố Imabari rơi vào tình trạng mất điện. Hiện nay, công ty này đang huy động 24 xe tải mang máy phát điện từ khu vực Shikoku đến thành phố Imabari, đồng thời kêu gọi mọi người dân cần sẵn sàng chuẩn bị phương án trong trường hợp mất điện bất ngờ bằng cách trang bị đèn pin và sạc điện thoại di động.
Hiện nay, trực thăng và nhiều phương tiện chuyên dụng của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã được huy động để tham gia dập tắt đám cháy. Trong khi đó, để ứng phó với vụ cháy rừng ở thành phố Imabari, Cơ quan Quản lý Cháy rừng thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã yêu cầu Sở Cứu hỏa của sáu tỉnh lân cận, bao gồm Hiroshima, Kagawa, Tokushima, Shiga, Nagano và Yamaguchi, cử “các đội hỗ trợ chữa cháy khẩn cấp” đến Ehime hỗ trợ dập tắt đám cháy, bắt đầu kể từ 7 giờ sáng nay (26/03, theo giờ địa phương).
Tại Okayama, vụ cháy rừng bùng phát tại quận Minami, thành phố Okayama từ ngày 23 đến nay vẫn tiếp tục lan rộng, thiêu rụi hơn 311 ha rừng. Vào đêm hôm qua (25/03), lệnh sơ tán khẩn cấp đã được ban hành đối với 1.146 người ở 627 hộ gia đình tại quận Ogushi, Minami, thuộc thành phố Okayama, và 646 người ở 303 hộ gia đình thuộc quận Banda, thành phố Tamano, cùng 341 người ở 161 hộ gia đình thuộc quận Kitakata, dù trước đó chính quyền địa phương đã dỡ bỏ mọi lệnh sơ tán. Hiện nay, ít nhất 11 máy bay trực thăng và khoảng 50 xe cứu hỏa đã được điều động đến khu vực này để nỗ lực dập tắt đám cháy.
Tại thành phố Miyazaki, tỉnh Miyazaki, vụ cháy rừng xảy ra vào ngày hôm qua (25/3), cũng buộc chính quyền địa phương phải ban bố lệnh sơ tán đối với 70 hộ gia đình ở khu vực xung quanh và hiện đám cháy vẫn chưa được khống chế.
Tại Hàn Quốc, các vụ cháy rừng xảy ra kể từ ngày 21/3 vừa qua ở nhiều địa phương, bao gồm tỉnh Gyeongsang Nam và tỉnh Gyeongsang Bắc ở phía Nam đất nước, đến nay vẫn tiếp tục lan rộng và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Theo báo cáo nhanh của Cơ quan trung ương đối phó với thảm họa Hàn Quốc, tính đến thời điểm sáng nay (26/3), các đám cháy rừng bắt đầu bùng phát từ hôm 21/3 vừa qua tại khu vực thành phố Andong và nhiều địa phương khác của Hàn Quốc vẫn tiếp tục lan rộng. Đến thời điểm 9h sáng nay, theo giờ địa phương, đã có 18 người tử vong, 19 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngọn lửa cũng đã đốt cháy 17.534 ha rừng. Hơn 26.000 người dân địa phương đang phải sơ tán đến các khu lánh nạn tập trung với điều kiện sinh hoạt vô cùng chật vật.

Ngọn lửa bao trùm cũng đã phá hủy ngôi đền Gounsa ở Uiseong – một ngôi đền cổ được xây dựng vào năm 681 trong thời kỳ Triều đại Silla. Trong khi đó, bất chấp Chính phủ Hàn Quốc đã huy động hàng nghìn lính cứu hỏa, hàng trăm trực thăng cùng nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng khác, nhưng đến nay công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết hanh khô.

Hiện nay, Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Hàn Quốc đã nâng mức phản ứng khẩn cấp lên cao nhất để nỗ lực ứng phó với các đám cháy rừng. Quyền Tổng thống Hàn Quốc cũng cam kết sẽ tăng cường triển khai nhiều trực thăng và lực lượng mặt đất để dập tắt các đám cháy. Trước đó, ông cũng kêu gọi chính quyền các địa phương huy động “mọi nguồn lực hành chính sẵn có” để sơ tán người dân khỏi những khu vực bị cháy rừng đến nơi an toàn.
Nguồn VOV
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.