Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hướng tháo gỡ những khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang

(THTG) Chiều 25-1, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng các ban sở ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở LĐTBXH, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang tìm hiểu về hoạt động và những khó khăn của trung tâm hiện nay.

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Trần Liêm

Báo cáo với đoàn, ông Nguyễn Hoàng Sĩ – Quyền Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang cho biết: viên chức và người lao động làm việc thực tế tại Trung tâm hiện nay là 88 người, trong đó mới tuyển dụng 3, hiện còn thiếu 05 biên chế viên chức; có 04 phòng nghiệp vụ với 07 khu. Tổng số đối tượng đang quản lý tại Trung tâm công tác xã hội là 347 người. Gồm 10 trẻ dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, 25 người cao tuổi, 299 người khuyết tật và 9 đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, trong đó có 04 người chờ đưa về địa phương, 2 đối tượng chính sách, 1 đối tượng hưu trí.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Vĩnh tìm hiểu những khó khăn, đề xuất, kiến nghị của Trung tâm qua các nội dung: Can thiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng khẩn cấp: người ăn xin lang thang không xác định được nơi cư trú, không có thẻ căn cước hoặc mã định danh. Bố trí kinh phí sửa chữa 03 khu nhà ở của đối tượng hiện đã xuống cấp ảnh hưởng đến việc ăn ở, sinh hoat của đối tượng. Bố trí kinh phí để xây dựng hệ thống xử lý nước thải và kinh phí hạ điện kế riêng để đảm bảo lượng điện sử dụng tại đơn vị, do Trung tâm chưa có điện kế riêng hiện đang sử dụng chung với hộ dân. Từng khó khăn của trung tâm được chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh lắng nghe và có chỉ đạo hướng tháo gỡ kịp thời.

Thăm hỏi, động viên những người đang sống tại Trung tâm. Ảnh: Trần Liêm

Cùng lãnh đạo Sở LĐTBXH, trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang đã đi kiểm tra thực tế những khó khăn của Trung tâm, chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh đánh giá cao và động viên tập thể trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang, để góp phần cùng nhà nước thực thi tốt chính sách dành cho người yếu thế, nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng yếu thế. Qua đó, ông đề nghị Sở LĐTBXH và các ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng giải quyết các khó khăn hiện có của trung tâm. Để công tác tiếp nhận, quản lý và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng với đối tượng xã hội luôn đảm bảo theo đúng quy định. Các chính sách bảo trợ xã hội được thực hiện đồng bộ, các đối tượng xã hội đã được tạo điều kiện để tiếp cận tốt các chính sách và các nguồn hỗ trợ từ nhà nước, cộng đồng./.

Thanh Xuân