Đoàn Đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về trật tự an toàn giao thông

(THTG) Chiều 27/9, Đoàn Giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do ông Tạ Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh Tiền Giang. 

Đại diện Sở Giao thông vận tải báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh:Lê Long

Tại buổi làm việc sau khi nghe đại diện Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023” trên địa bàn tỉnh cũng như những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị đối với Trung ương trong thời gian tới trên lĩnh vực này. Các thành viên tham gia Đoàn giám sát cũng đã có một số nội dung, ý kiến, đề xuất trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng như những năm tiếp theo. 

Ông Tạ Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh:Lê Long

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tạ Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tiền Giang, Trưởng đoàn giám sát bày tỏ sự thống nhất cao đối với những kết quả mà Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh đã nỗ lực đạt được trong thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời ông chia sẻ những khó khăn của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ này cũng như ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc để chuyển đến cơ quan có thẩm xử lý trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc Sở GTVT Trần Văn Bon phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh:Lê Long

Theo báo cáo, Sở Giao thông vận tải đã cấp gần 447.000 giấy phép lái xe; phát hiện và xử lý hơn 29.500 vụ vi phạm về lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ; thực hiện duy tu, sửa chữa hệ thống đường bộ cấp tỉnh quản lý với tổng kinh phí khoảng 1.250 tỷ đồng; trên lĩnh vực đường thủy nội địa đã phối hợp kiểm tra và phát hiện gần 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và kiến nghị phục hơn 100 “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh:Lê Long

Đối với Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về nồng độ cồn, ma túy, quá tải trọng, tốc độ. Trên lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý gần 1,5 triệu trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 683 tỷ đồng. Trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội, lực lượng Công an đã phát hiện và xử lý gần 163.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt trên 52 tỷ đồng.

                                                              Mạnh Cường