Hiệu quả từ chương trình Tín dụng chính sách ở huyện Châu Thành

(THTG) Trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện Châu Thành với vai trò là cầu nối nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã kịp thời triển khai các chương trình cho vay tín dụng chính sách, đồng thời quản lý hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, qua đó, góp phần quan trọng giúp hội viên nông dân ở địa phương có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Xác định công tác phối hợp và truyền tải nguồn tín dụng chính sách của Ngân hàng chính sách xã hội cho nông dân sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên thời gian qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành đã đưa nội dung này vào chương trình công tác hàng năm. Để thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng chính sách, Hội Nông dân huyện luôn bám sát nội dung ủy thác, nhằm đảm bảo an toàn về vốn vay, chất lượng tín dụng vốn và phát huy hiệu quả nguồn vốn.  Đến thời điểm này, Hội nông dân huyện đang quản lý 172 tổ tiết kiệm và vay vốn, với dư nợ đạt gần 245 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng chính sách do Hội quản lý không ngừng nâng cao qua các năm.

Từ nguồn vốn vay, nông dân huyện Châu Thành đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình.

Những người thực hiện chương trình có dịp đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Công ở xã Tân Hội Đông huyện Châu Thành. Trước đây gia đình ông thuộc diện hộ nghèo của xã, được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 100 triệu đồng từ chương trình vốn vay giải quyết việc làm, gia đình ông đã đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi bò sinh sản và thuê  2 công đất để trồng hoa màu như: khổ qua, dưa leo, cà chua…Hiện nay, trung bình một năm gia đình ông sản xuất được 04 vụ trồng hoa màu và chăn nuôi 5 con bò giống sinh sản, với thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí trên 150 triệu đồng.

Còn tại xã Đông Hòa, do thiếu nguồn vốn đầu tư sản xuất nên gia đình chị Trương Thị Hồng Loan đã được giới thiệu vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Do có tìm hiểu kiến thức về các loại cây ăn trái phù hợp với thổ nhưỡng đất tại địa phương nên gia đình chị đã cải tạo vườn tạp chuyển sang trồng sầu riêng. Hiện nay, vườn cây đã cho trái và mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Chị Loan cho biết, tuy sầu riêng mới bắt đầu cho trái nhưng những vụ đầu cũng cho gia đình 1 nguồn thu nhập khá, mở ra hướng phát triển nhiều hy vọng cho những năm tiếp theo.

Những năm qua, nguồn vốn vay tín dụng chính sách không chỉ tạo điều kiện mà còn là động lực khích lệ hội viên nông dân huyện Châu Thành mạnh dạn đầu tư, tích cực sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp phù nợp, từ đó vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng.

                                                       Tin và ảnh: Ngọc Yên