Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành nâng cao đời sống hội viên từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách

(THTG) Những năm qua, Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cấp xã ở Châu Thành đã đồng hành cùng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác thụ hưởng chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tiếp cận vay vốn phát triến sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Là một trong 4 tổ chức chính trị – xã hội làm công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn trong huyện đã quản lý tốt nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên trên địa bàn huyện thông qua nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt tại các chi hội ở cơ sở.

Mô hình trồng sapo của Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Hai xã Phú Phong

Theo Báo cáo từ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành, tính đến hết tháng 7 năm 2024, trên địa bàn huyện có 23/23 hội cấp xã nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ quản lý hơn 62 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,4%/tổng dư nợ ủy thác, quản lý 50 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.780 khách hàng vay vốn còn dư nợ. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên Cựu chiến binh  thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Đã có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả như: Mô hình chăn nuôi bò sinh sản của hội viên Lê Văn Thạch xã Long An; mô hình trồng cây sầu riêng của hội viên Lê Văn Ca xã Bàn Long, hội viên Nguyễn Trần Hùng xã Hữu Đạo; mô hình trồng cây sapo của hội viên Nguyễn Ngọc Hai xã Phú Phong, mô hình nuôi lươn của hội viên Tô Hoài Phong xã Bình Trưng,…

Có thể thấy, để đạt được kết quả trên, Hội Cựu chiến binh các cấp ở huyện Châu Thành đã làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đến hội viên và nhân dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; hướng dẫn thành lập và quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn; giám sát chặt chẽ việc bình xét công khai đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn tại cơ sở; hướngdẫn, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn đốc người vay trả nợ đầy đủ, đúng hạn, tích cực thực hành tiết kiệm theo Quy ước hoạt động của Tổ…

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh cũng thường xuyên chú trọng tới công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ Hội các cấp, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn; Cùng với tích cực truyền tải vốn, các cấp Hội phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các buổi tập huấn công tác khuyến nông, khuyến ngư, giúp người vay lựa chọn và xây dựng các dự án, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp và sử dụng vốn vay có hiệu quả. Sau vay vốn, Hội Cựu chiến binh tổ chức các buổi kiểm tra, giám sát hộ vay và các Tổ tiết kiệm và vay vốn để kịp thời nắm bắt thôngtin, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh, qua đó nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Hội Cựu chiến binh huyện kiểm tra thực tế sử dụng vốn vay tại hộ vay vốn xã Long Hưng 

Qua kiểm tra thực tế tại các hộ vay vốn, Cựu chiến binh Lê Văn Ca, ngụ ấp Long Hòa B, xã Bàn Long chia sẽ: “Trước đây cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn thuộc diện hộ nghèo do thiếu vốn đầu tư sản xuất, thông qua tổ chức hội tôi được Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành cho vay 20 triệu đồng, nhờ có nguồn vốn này tôi có điều kiện cải tạo đất trồng cây sầu riêng, nhờ vậy mà cuộc sống dần ổn định và thoát nghèo. Do trả nợ tốt nên sau khi đến hạn trả nợ gốc 20 triệu tôi được Hội xét cho vay nguồn vốn mới đối với hộ thoát nghèo là: 50 triệu đồng, có thêm vốn tôi mở rộng mô hình trồng cây sầu riêng, đến nay vườn sầu riêng của gia đình đã cho thu nhập bình quân 200 triệu đồng/1 năm. Theo ông Lê Văn Ca: “Tuy nguồn vốn hỗ trợ không nhiều, nhưng những lúc mình khó khăn thì càng đáng quý. Cũng nhờ có nguồn vốn chính sách mà gia đình tôi mạnh dạn đầu tư góp phần tăng nguồn thu nhập cho gia đình, lo cho con cháu học hành tới nơi tới chốn”.

Từ hiệu quả của hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng đến tay hội viên Cựu chiến binh, đã có tác động tích cực đến chất lượng hoạt động Hội và phong trào của địa phương. Với việc phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành đã góp phần nâng cao đời sống cho hội viên.

                                                                       Ban Biên tập