Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giám sát hoạt động Tín dụng chính sách tại Mỹ Tho

(THTG) Ngày 31-7, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Phương Bình – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang, thành viên Ban Đại diện tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với thành phố Mỹ Tho và phường 5 để kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Đại diện trên địa bàn thành phố. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Vẹn – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang. Bà Lê Thị Bé Phượng – Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Mỹ Tho chủ trì tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tính đến ngày 30/6/2024, từ các nguồn vốn cân đối của Trung ương, ủy thác của ngân sách tỉnh, ủy thác của ngân sách TP. Mỹ Tho, huy động tại địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang đạt tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đạt trên 407,9 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 3,63%; tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao vốn đạt 99,47% so kế hoạch…

Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách và kiểm tra thực tế tại các hộ vay vốn trên địa bàn phường 5, các thành viên đoàn công tác tỉnh nhận định: hồ sơ sổ sách thực hiện đầy đủ, không có tình trạng nợ xâm tiêu, chiếm dụng, các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích…

Dịp này, UBND phường 5 và đại diện các tổ vay vốn kiến nghị một số nội dung như: nên có biện pháp khoanh vùng, quản lý những trường hợp hộ vay vốn bán nhà, rời bỏ nơi cư trú, ảnh hưởng đến công tác quản lý hộ vay vốn; bổ sung nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống…Các ý kiến này được ông Nguyễn Văn Vẹn – Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Tiền Giang giải đáp thỏa đáng.

Bà Nguyễn Phương Bình – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Phương Bình – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang, thành viên Ban Đại diện tỉnh đánh giá cao tình hình hoạt động của Ban Đại diện trên địa bàn thành phố, đồng thời đề nghị thành phố, địa phương và các tổ tiết kiệm vay vốn tiếp tục rà soát các hộ trên địa bàn quản lý và hướng dẫn các thủ tục để người dân tiếp cận nguồn vốn vay khi có nhu cầu; cung cấp rõ ràng những thông tin liên quan đến việc vay vốn cho người vay; theo dõi, giám sát nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nợ tín dụng quá hạn, qua đó quản lý và khai thác hiệu quả nguồn vốn vay.

Tin và ảnh: Thanh Tùng