Huyện Chợ Gạo ra quân diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết đợt 2

(THTG) Nhằm tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, nhất là vào cao điểm mùa mưa, Huyện Chợ Gạo đã tổ chức ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue dựa vào cộng đồng đợt 2 năm 2024. Trong đó, ngành Y tế huyện chọn 2 xã: Mỹ Tịnh An và Đăng Hưng Phước là 2 địa phương có số ca có nguy cơ bùng phát dịch để hỗ trơ kinh phí thực hiện.

Theo kế hoạch huyện thực hiện chiến dịch tại 16 ấp trên địa bàn 02 xã, tiến hành vãng gia tại 5.884 hộ vừa vận động, vừa tuyên truyền vừa giúp người dân diệt lăng quăng tại chỗ.

Tại xã Đăng Hưng Phước, theo số liệu thống kê của Trạm y tế xã, tính đến ngày 27/8/2024, xã có 5 ca mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue, trong đó ấp Bình An 02 ca; ấp Đăng Phong Dưới 02 ca, ấp Hưng Ngãi 01 ca. Trạm y tế xã phối hợp chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể tiến hành xử lý các ổ dịch theo quy định.

Để chủ động phòng chống có hiệu quả bệnh sốt xuất huyết với quyết tâm giảm đến đến mức thấp nhất số ca mắc bệnh, xã Đăng Hưng Phước huyện Chợ Gạo tổ chức ra quân thực hiện Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết Dengue dựa vào cộng đồng đợt 2 năm 2024. Trong đợt ra quân này, xã tiến hành vãng gia tại 3.253 hộ trên địa bàn 9 ấp. Các nhóm tiến hành đi vãng gia đến từng hộ gia đình trong địa bàn được phân công; kết hợp vừa vận động, vừa tuyên truyền vừa giúp người dân diệt lăng quăng tại chỗ, đảm bảo khi lực lượng cộng tác viên đã đi qua thì tại hộ gia đình đã được vãng gia không còn lăng quăng.

 

 Trạm y tế xã Đăng Hưng Phước kiểm tra lu chứa nước tại các hộ dân trên địa bàn.  Ảnh: Công Hưởng

Hiểu được tác hại của bệnh sốt xuất huyết, gia đình chị Nguyễn Thị Thi ấp Bình Thành chủ động diệt lăng quăng thông qua việc thường xuyên dọn dẹp nhà cửa thông thoáng, súc rửa lu chứa nước thường xuyên để diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Cùng với hoạt động ra quân diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết, UBND xã Đăng Hưng Phước còn tập trung thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư về những vấn đề có liên quan đến công tác phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết với nhiều hình thức đa dạng để mỗi người dân trong xã sẽ chủ động và cùng chính quyền địa phương tham gia diệt lăng quăng phòng chống hiệu quả bệnh sốt xuất huyết.

Tính đến ngày 25/8/2024, huyện Chợ Gạo đã ghi nhận 67 ca mắc số xuất huyết. So với cùng kỳ năm trước, giảm giảm 50%. Mặc dù số ca mắc số xuất huyết có giảm nhưng ngành y tế huyện, cấp ủy, chính quyền các địa phương không chủ quan lơ là mà tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về cách phòng chống bệnh cũng như theo dõi sát tình hình diễn biến bệnh sốt xuất huyết tại địa phương để có biện pháp phòng chống kịp thời.

Bên cạnh việc thực hiện chiến dịch “Chiến dịch Diệt lăng quăng phòng chống SXH dựa vào cộng đồng – đợt II/2024” tại 02 xã điểm, các xã- thị trấn còn lại trong huyện cũng ra quân đồng loạt thực hiện chiến dịch tại địa phương mình, tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng để moi người dân trong
cộng đồng tham gia tích cực các hoat động diêt muỗi, diêt lăng quăng tại nhà
trong chiến dich và duy trì thường xuyên sau chiến dịch.

Với phương châm “ Không có lăng quăng, không có muỗi thì không có sốt xuất huyết” cùng với sự chủ động về mọi mặt, tin rằng công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Chợ Gạo tiếp tục mang lại nhiều hiệu quả trong thời gian tới, hạn chế số trường hợp mắc bệnh và lây lan; góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.

 Ngọc Xuyên