Khám phá 12 thành phố diễn ra World Cup 2014

Brazil – nước chủ nhà World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang tới một mùa bóng sôi động, cuồng nhiệt như chính con người Nam Mỹ. 12 thành phố của Brazil nơi diễn ra những trận cầu nghẹt thở bắt đầu từ 13/6 tới sẽ là những điểm du lịch ấn tượng cho mùa hè năm nay.

Theo quy định của FIFA, số lượng các thành phố chủ nhà của mỗi kỳ World Cup thường được giới hạn từ 8 đến 10. Tuy nhiên Brazil đã yêu cầu được phép chọn 12 thành phố và được FIFA chấp thuận. Hãy cùng khám phá những nét đẹp của các điểm đến là chủ nhà World Cup năm nay.

1. Rio de Janeiro
Khám phá 12 thành phố diễn ra World Cup 2014 1
Rio de Janeiro ở phía nam của Brazil với diện tích 1260km² và dân số là 5.613.000 người. Thành phố này nổi tiếng với phong cảnh tự nhiên, các lễ hội carnival và nhạc samba và các loại hình âm nhạc khác, các bãi biển. Sân bay quốc tế Galeão – Antônio Carlos Jobim kết nối thành phố Rio de Janeiro với các tuyến điểm Brazil và các thành phố trên thế giới.
Rio de Janeiro có sân vận động Maracana với sức chứa 76.000 người, là nơi diễn ra trận chung kết World Cup và hơn 6 trận đấu vòng loại.
2. Brasilia
Khám phá 12 thành phố diễn ra World Cup 2014 2
Brasilia là thủ phủ của Quận liên bang Brazil, thủ đô của Brazil từ năm 1960 với dân số hơn 2 triệu người. Brasilia là thành phố duy nhất được xây trong thế kỷ 20 được công nhận là di sản thế giới của UNESCO nhờ các tòa được thiết kế một cách đầy sáng tạo. Trong số các tòa nhà thì nổi bật nhất là các công trình Plaza of Three Powers, Palace Planalto, Văn phòng chính phủ, Tòa nhà quốc hội Brasil, Tòa án tối cao, Esplanade, Điện Juscelino Kubitschek, Nhà hát quốc gia, Nhà thờ Brasilia… 7 trận đấu World Cup sẽ diễn ra tại Brasilia.
3. Belo Horizonte
Khám phá 12 thành phố diễn ra World Cup 2014 3
Belo Horizonte, một thành phố ở đông nam Brasil, là thủ phủ của bang Minas Gerais. Thành phố có sân vận động thuộc loại lớn nhất thế giới. Đây là thành phố có quy hoạch đầu tiên của Brazil và đã trở thành một trung tâm kinh tế lớn của Brazil. Belo là nơi diễn ra 6 trận đấu World Cup bao gồm 1 trận bán kết.
4. Cuiaba
Khám phá 12 thành phố diễn ra World Cup 2014 4
Cuiaba là một thành phố nhỏ nằm ở chính giữa Nam Mỹ với dân số khoảng hơn 500.000 người. Cuiaba có sân vận động Arena Pantanal với sức chứa lên đến 43.000 người, là nơi diễn ra 4 trận đấu World Cup. Đây cũng là điểm đến lý tưởng cho các du khách muốn tham quan và tìm hiểu Brazil.
5. São Paulo
Khám phá 12 thành phố diễn ra World Cup 2014 5
São Paolo là thành phố lớn nhất của Brazil với dân số lên tới hơn 11 triệu người. São Paulo là một trong những trung tâm tài chính quan trọng nhất của Mỹ Latin. Trong những năm qua, São Paulo đã trở thành một nơi tổ chức các sự kiện và các hội chợ lớn, từ khoa học đến nghệ thuật trong nước và quốc tế.
Mùa hè này, São Paulo sẵn sàng đón tiếp du khách toàn thế giới tới hòa mình vào không khí sôi động của World Cup. Thành phố này có cuộc sống về đêm rất sôi động, nhà hàng ngon và mang phong cách đặc trưng của người dân Nam Mỹ. 6 trận cầu đầu tiên của World Cup sẽ được tổ chức tại sân vận động Arena Itaquera với sức chứa lên đến 48.000 người.
6. Fortaleza
Khám phá 12 thành phố diễn ra World Cup 2014 6
Sân vận động Castelao ở Fortaleza có sức chứa lên đến 67.000 người. Thành phố Fortaleza xinh đẹp và yên bình với dân số hơn 2 triệu người sẽ chủ nhà tổ chức 6 trận bóng World Cup 2014.

Thành phố Fortaleza được biết tới như một thành phố du lịch với bãi biển đẹp, cơ sở hạ tầng tốt, người dân thân thiện, hiếu khách hứa hẹn sẽ mang tới một mùa World Cup thành công.

7. Salvador
Khám phá 12 thành phố diễn ra World Cup 2014 7
Đây là thủ đô thực dân đầu tiên của Brazil, là một trong những thành phố cổ nhất ở quốc gia này cũng như ở Tân Thế Giới, từ lâu thành phố đã được biết đến với tên Bahia. Thành phố nổi tiếng ở Brazil với nghệ thuật ẩm thực, kiến trúc và âm nhạc của mình. Vùng đô thị Salvador là vùng thịnh vượng nhất ở vùng Đông Bắc. Trung tâm lịch sử của
Salvador, thường được gọi là Pelourinho, phong phú các công trình lịch sử từ thế kỷ 17 đến 19 và được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1985.
Salvador có sân vận động Fonte Nova với sức chứa 50.000 người và là thành phố ven biển với 2,7 triệu dân. Nơi đây sẽ diễn ra 6 trận tranh tài World Cup.
8. Porto Alegre
Khám phá 12 thành phố diễn ra World Cup 2014 8
Porto Alegre là một thành phố ở phía nam Brazil, thủ phủ của bang Rio Grande do Sul. Porto Alegre là trung tâm thương mại lớn của Brazil ở phía nam São Paulo. Các ngành chính của Porto Alegre là: chế biến thực phẩm, đóng tàu, dệt.
Porto Alegre có sân vận động Beira Rio với sức chứa 56.000 người. Tại đây sẽ diễn ra 5 trận đấu World Cup.
9. Curitiba
Khám phá 12 thành phố diễn ra World Cup 2014 9
Curitiba, một thành phố ở thành phố lớn nhất vùng nam Brazil, là thủ phủ của bang Paraná. Curitiba là một trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế quan trọng ở Brazil và ở châu Mỹ Latin. Thành phố này nằm trên một cao nguyên cao 932 mét trên mực nước biển.
Năm 2010 đã được trao tặng giải thưởng thành phố bền vững toàn cầu và được công nhận như một trong những thành phố tốt nhất để sống ở Brazil. Curitiba có sân vận động Arena de Baixada có sức chứa lên tới 42.000 người.
10. Recife
Khám phá 12 thành phố diễn ra World Cup 2014 10
Recife là thành phố cảng ở đông bắc Brazil, là thủ phủ của bang Pernambuco. Thành phố này nằm ở bên bờ Đại Tây Dương, gần mũi cực đông của Nam Mỹ.
Sân vận động Arena Pernambuco ở Recife có sức chứa lên đến 46.000 người là nơi diễn ra 5 trận tranh tài World Cup 2014.
11. Manaus
Khám phá 12 thành phố diễn ra World Cup 2014 11
Manaus là thành phố nằm giữa rừng Amazon có sân vận động Arena Amazonia với sức chứa lên đến 44.000 người. Manaus vinh dự tổ chức 4 trận tranh tài World Cup. Không khí trong lành và xanh mát của rừng rậm sẽ mang tới trải nghiệm khác biệt cho du khách.
12. Natal
Khám phá 12 thành phố diễn ra World Cup 2014 12
Natal là một thành phố biển xinh đẹp với vũ điệu samba sôi động trên bãi biển. Natal có sân vận động Arena Das Dunas với sức chứa hơn 32.000 người và là nơi diễn ra 4 trận đấu tranh tài World Cup năm nay.
Nguồn Gia đình