Mỹ trước nguy cơ mất quyền lãnh đạo Ngân hàng thế giới

Mỹ có thể mất quyền lãnh đạo ở Ngân hàng thế giới (WB) và các ngân hàng phát triển đa quốc gia khác nếu như quốc hội nước này cắt nguồn tài chính cho những định chế, “một cái giá quá đắt cho nước Mỹ”, theo lời quan chức Bộ tài chính Lael Brainard nói với Wall Street Journal .

Từ trái sang, bà Brainard, thành viên Hội đồng các thống đốc Cục dự trữ liên bang Mỹ Daniel Tarullo và Chủ tịch công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang Sheila Bair trong phiên điều trần trước Hạ viện Hoa Kỳ ngày 16-6 - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi tin rằng WB hưởng lợi lớn từ vai trò lãnh đạo của Mỹ trong vài thập kỷ qua”, WSJ dẫn lời Thứ trưởng phụ trách đối ngoại của Bộ tài chính, Brainard, nói trong một phiên họp của quốc hội, nơi bà phải giải trình về tầm quan trọng của việc Washington duy trì quyền được bổ nhiệm chủ tịch WB.

“Đó sẽ là một cái giá quá đắt cho chúng ta, nếu từ bỏ quyền lãnh đạo ở một thời điểm đang là quan trọng hơn bao giờ hết”. Bà Brainard nêu quan điểm đó trong cuộc gặp với Tiểu ban chính sách tiền tệ quốc tế thuộc Ủy ban tài chính hạ viện Mỹ.

Những phát biểu của bà Brainard, theo WSJ, có thể cho thấy vị trí của Mỹ không chỉ trong việc bổ nhiệm chủ tịch WB, mà cả việc Washington ủng hộ ai trong cuộc đua đến ghế giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đang bỏ trống sau vụ bê bối của ông Dominique Strauss-Kahn.

Hiện quốc hội Mỹ đang xem xét một đề nghị của chính phủ Obama tăng nguồn vốn cho các ngân hàng phát triển đa quốc gia. Mỹ là cổ đông lớn nhất ở WB và các định chế liên quan.

Nếu Hoa Kỳ không ủng hộ yêu cầu của WB, Washington có thể đánh mất quyền biểu quyết của họ tại định chế này, theo bà Brainard. Mỹ cũng là nước duy nhất có quyền phủ quyết với các quyết định của WB. Tuy nhiên, các nghị sĩ Cộng hòa đối lập nói quốc hội chỉ ủng hộ tài chính cho những định chế đa quốc gia nếu Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm hiện giờ ở WB.

“Mỹ phải sử dụng quyền lãnh đạo ở ngân hàng này để chiến đấu và chiến thắng cuộc chiến chống tham nhũng cũng như bảo đãm các khoản cho vay được sử dụng theo một tiến trình minh bạch và được giải trình đầy đủ”, Chủ tịch Ủy ban tài chính hạ viện Gary Miller, đảng viên Cộng hòa bang California, nói.

Chính phủ Mỹ khẳng định rằng nếu không có tiền mặt, sẽ không thể tiếp tục duy trì ảnh hưởng chính trị đáng kể của nước này ở thế giới đang phát triển, bao gồm nhiều nước rất dễ sụp đổ về mặt tài chính. Brainard cũng cảnh báo Washington đang gặp phải sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ Trung Quốc trong vấn đề này.