Thứ Năm, 24/4/2025 01:12
*** Sở Y tế Tiền Giang tổ chức Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới từ ngày 24 đến ngày 30-4-2025. * Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. * Ông Phan Phùng Phú, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Phường 5. * Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang tổ chức thăm và tặng quà cho các nạn nhân da cam/dioxin tại các huyện Tân Phước, Châu Thành và thị xã Cai Lậy. * Đoàn giám sát HĐND TP. Mỹ Tho làm việc với UBND xã Phước Thạnh để giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 – 2025. * Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiền Giang tổ chức truyền thông hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh khởi nghiệp tại TP. Gò Công. * Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 5-5-2025. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tinh gọn bộ máy. * Chủ tịch nước Lương Cường dự hội thảo khoa học về vai trò kiến tạo hòa bình của ngoại giao tại Hà Nội. * Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các dự án để hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc trong năm 2025. * Bộ Công an công bố danh sách 12 loại sữa giả và 72 loại sữa nghi giả. * Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm cung cấp điện dịp lễ 30/4 và các tháng cao điểm mùa khô. * Đồng Tháp: Tổng doanh thu của làng nghề, làng nghề truyền thống hơn 2.000 tỷ đồng/năm. * Hà Nội: Phát hiện hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng bị vứt bỏ trên vỉa hè. * Công an Nghệ An phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, giao dịch qua mạng hàng trăm tỷ đồng. * Mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra tại 2 huyện Thanh Chương, Tân Kỳ (Nghệ An). * Giá vàng sáng 23/4 giảm mạnh, vàng nhẫn mất mốc 120 triệu đồng/lượng. * Nga trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 155 năm ngày sinh lãnh tụ vĩ đại V.I.Lenin. * Ngoại trưởng Rubio khởi động chiến dịch cải tổ, tinh gọn Bộ Ngoại giao Mỹ. * Ấn Độ: Nghi phạm khủng bố tấn công du khách ở Kashmir, ít nhất 20 người thiệt mạng. * Australia: Động đất có độ lớn 4,6 tại bang New South Wales. * Gần 63.000 thí sinh Myanmar thi lại đại học do bài thi bị cháy sau trận động đất. * Thời tiết ngày 23/4: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Người Đông Á mang gien một loài người khác với nhiều bất thường

Nhóm nghiên cứu từ Anh đã tìm ra câu trả lời cho bí ẩn hóc búa: Loài người cổ Neanderthals sinh sống chủ yếu ở châu Âu, vì sao người Đông Á lại mang DNA của họ nhiều nhất thế giới?

Nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà sinh thái và tiến hóa Claudio Quilodrán từ Đại học Oxford (Anh), cho thấy lịch sử di cư và tiến hóa của nhân loại có thể cần được viết lại.

Người Neanderthals khác loài nhưng cùng thuộc chi Homo (chi Người) với Homo sapiens chúng ta. Họ từng hôn phối dị chủng với các cộng đồng Homo sapiens di cư từ châu Phi tới, do đó hầu như tất cả những người bên ngoài châu Phi ngày nay đều có một ít Neanderthals trong dòng máu – trung bình 2% bộ gien.

Người Đông Á mang gien một loài người khác với nhiều bất thường - Ảnh 1.

Tất cả chúng ta đều có một ít Neanderthals trong dòng máu – Ảnh đồ họa: Joe McNally

Người châu Âu, đặc biệt là người Bắc Âu, mang khá nhiền DNA Neanderthals, vì khu vực này là nơi sinh sống chủ yếu của loài người cổ này. Nhưng gần đây, các nhà nghiên cứu phát hiện ra điều vô lý. Người gốc Đông Á có nhiều gien Neanderthals hơn người châu Âu từ 8-24%.

Theo Live Science, TS Quilodrán và các cộng sự phát hiện ra rằng một làn sóng nông dân di cư từ Trung Đông cổ đại có thể giải thích điều tưởng chừng như “ngược đời nói trên”.

Bài công bố trên tạp chí Science Advances đưa ra một đoạn lịch sử cổ đại phức tạp hơn rất nhiều những gì giới khoa học biết đến trước đây.

Đầu tiên, từ khoảng 60.000-70.000 năm trước làn sóng Homo sapiens di cư từ châu Phi đến phần thế giới còn lại và là tổ tiên của nhóm “người lai” Homo sapiens – Neanderthals đầu tiên.

Người Neanderthals có thể sinh sống phổ biến hơn ở châu Âu, nhưng cũng ở các nơi khác. Người Homo sapiens thì phân tán khắp các vùng đất họ có thể tìm đến.

Vì vậy, dòng máu Neanderthals được đưa vào người hiện đại ở khắp nơi, khiến họ không bao giờ biến mất hoàn toàn dù đã tuyệt chủng khoảng hơn 30.000 năm trước.

Tuy nhiên, một làn sóng di cư khác từ châu Phi vào 10.000 năm trước đến cùng châu Âu đã làm thay đổi cục diện. Họ cũng lai Neanderthals, nhưng đậm đặc Homo sapiens hơn và là nhóm mang yếu tố Neanderthals ít nhất thế giới.

Họ là những người nông dân mà tổ tiên đã chọn Trung Đông và Tây Nam Á để định cư lại vào thời điểm Homo sapiens bắt đầu rời châu Phi.

Chính dòng máu ít yếu tố Neanderthals này đã pha loãng các yếu tố Neanderthals trong bộ gien của người châu Âu.

Kết quả này được đúc kết từ quá trình xem xét hơn 4.400 bộ gien của người Homo sapiens, từ 40.000 năm trước đến hiện đại, đã được giải trình tự trước đây.

Tỉ lệ DNA của người Neanderthals trong bộ gien đã tiết lộ chi tiết về cách các nhóm người thuộc các loài khác nhau di cư và hôn phối dị chủng với nhau.

Hiểu được sâu sắc hơn về “dòng máu lai” trong mỗi chúng ta có ý nghĩa rất lớn trong việc hiểu được cách mà nhân loại đã tiến hóa, cũng như tác động đến một số nghiên cứu về y học, vì các gien khác loài thường mang đến nhiều đặc điểm riêng biệt, làm tăng hay giảm nguy cơ một số bệnh tật.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


*