Phát huy vai trò của Đảng viên cao niên với phong trào xây dựng nông thôn mới

(THTG) Đến tháng 9/2024, tỉnh Tiền Giang đã có 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Chợ Gạo và huyện Gò Công Đông đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, tạo điều kiện để Tiền Giang đạt mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2025. Đây là thành tích to lớn xuyên suốt quá trình nỗ lực phấn đấu của toàn hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân tỉnh Tiền Giang. Trong đó, không thể không đề cấp đến vai trò đóng góp không nhỏ của lực lượng đảng viên cao niên trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Khi đảng viên cao niên phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng nông thôn mới

Huyện Gò Công Đông được công nhận và ra mắt huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2020 và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao vào năm 2024. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, lực lượng đảng viên hưu trí với bản lĩnh, kinh nghiệm dày dặn, uy tín trong chi bộ, trở thành đầu tàu gương mẫu ở khu dân cư, đóng vai trò tiên phong, tích cực tham gia đi đầu trong xây dựng NTM tại địa phương, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động nơi cư trú.

Đảng bộ huyện hiện có 55 chi – đảng bộ (18 đảng bộ và 37 chi bộ), có 3.433 đảng viên (trong đó có 1.335 đảng viên nữ, dự bị 121). Cán bộ hưu trí của toàn huyện hiện có 872 đồng chí; trong đó cán bộ hưu trí thuộc diện tỉnh ủy, huyện ủy quản lý; đảng viên cao niên 50 năm tuổi Đảng trở lên; Sĩ quan, lực lượng vũ trang cấp hàm Thượng tá trở lên; Trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện nghỉ hưu; Bí thư Đảng ủy các xã- thị trấn nghỉ hưu trên địa bàn huyện là 107 đồng chí.

Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Bí thư Huyện ủy Gò Công Đông đánh giá: Phần lớn đảng viên cao niên đều có quá trình tham gia cách mạng, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và khi đất nước được hoàn toàn độc lập, tiếp tục tham gia công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công. Chính vì thế, họ mang trong mình những phẩm chất cao quý, bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm dày dặn và tinh thần trách nhiệm cao, luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, Lực lượng đảng viên cao niên trên địa bàn huyện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, QPAN tại địa phương.

Để phát huy đội ngũ đảng viên cao niên, định kỳ 6 tháng, năm; cấp ủy từ huyện đến cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ đảng viên cao niên để thông tin tình hình kinh tế – xã hội, đặc biệt kết quả lộ trình xây dựng nông thôn mới để cán bộ đảng viên cao niên nắm và đóng góp. Đồng thời, các đồng chí thường xuyên tham gia các buổi họp, hội nghị, tập huấn tại địa phương để nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về NTM, từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, từ việc xây dựng nhà cửa, chỉnh trang khuôn viên gia đình đến tham gia hiến đất, hiến công, đóng góp tiền của cho các công trình phúc lợi. Ngoài ra, các đồng chí đảng viên cao niên còn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với người dân, tích cực tham gia giải quyết các mâu thuẫn, khiếu nại, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng, dân cư.

Ngoài tính tiên phong, gương mẫu đi đầu; đảng viên cao niên trên đia bàn huyện đã có những đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng NTM của địa phương ở các mặt. Về kinh tế: tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các ngành nghề phụ, nâng cao thu nhập cho người dân. Về văn hóa: Tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn. Về xã hội: Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Về hạ tầng: Tham gia hiến đất, hiến công, đóng góp tiền của để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế…

Không chỉ làm tốt trách nhiệm của đảng viên cao niên tại khu dân cư, nhiều đồng chí đảng viên hưu trí được tín nhiệm giữ các chức vụ trong các Hội, Đoàn thể huyện, xã, ấp để tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho quê hương. Tham gia vào các phong trào xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội; trong đó có nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Khi đảng viên cao niên phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng nông thôn mới

Đảng viên Đặng Thanh Toàn.

Ở tuổi 63, đảng viên Đặng Thanh Toàn ở ấp Chợ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang được biết đến là một tấm gương mẫu mực về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong việc đi tiên phong trong đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương đúng với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Là bộ đội phục viên vào năm 1984, ông Đặng Thanh Toàn đã tham gia công tác ở xã Tân Thành ở nhiều vị trí như cán bộ thuế, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã…, rồi được người dân tín nhiệm bầu làm Bí thư ấp Chợ kiêm trưởng ấp từ năm 2008 đến nay.

Trong quá trình công tác, bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Đặng Thanh Toàn luôn học tập và vận dụng sáng tạo những lời dạy của Bác Hồ cũng như làm theo tấm gương đạo đức của Người. Đối với công việc, ông luôn tận tụy và thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình hoạt động, sinh hoạt của bà con trong ấp; phối hợp cùng trưởng ấp và các chi tổ hội của ấp để vận động bà con cùng tham gia thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Một trong những đóng góp nổi bật của ông là phân công các đảng viên trong chi bộ vận động các hộ dân trong ấp hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới qua việc tạo cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh, trồng hoa ở các tuyến đường trong ấp. Ông thường xuyên đi cơ sở với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền chủ trương về xây dựng nông thôn mới cho người dân trong ấp. Trong đó, có tiêu chí “vệ sinh môi trường” được cá nhân ông Toàn và các đảng viên tập trung tuyên truyền vận động người dân nhiều. Nhờ vậy, việc giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ được các hộ dân ở ấp Chợ đồng tình ủng hộ và duy trì, góp phần cho việc xã Tân Thành được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; hiện đang chờ công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Đặng Thanh Toàn đặc biệt quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo cho một số hộ dân còn khó khăn trong ấp. Là ấp có diện tích đất sản xuất nông nghiệp là chủ yếu nên khó khăn để các hộ nghèo trong xã thoát nghèo là thiếu vốn để đầu tư sản xuất. Nắm rõ điều này, ông Toàn đã phối hợp cùng các chi hội, đoàn thể của ấp như chi hội Nông dân, Phụ nữ và Đoàn Thanh niên để bảo lãnh cho các hộ nghèo vay vốn dưới hình thức tín chấp để mua con giống, cây giống sản xuất. Từ cách làm này, trong năm 2022 vừa qua, ấp Chợ đã có 3 hộ nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cụ thể như hộ của bà Trần Thị Lùn và Phạm Thị Oanh, là 2 hộ nghèo, khó khăn nhất trong ấp, đã được chi bộ cùng các đoàn thể bảo lãnh, giới thiệu cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách để mua dê giống về tăng gia sản xuất. Ngoài ra, ông Toàn còn vận động các đoàn thể và mạnh thường quân để ủng hộ, cất nhà tình thương. Đến nay, hai hộ này đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Một điểm nổi bật khác trong công tác của ông Toàn là kinh nghiệm khéo léo trong việc hòa giải những xích mích, mâu thuẫn của một số hộ dân trong cuộc sống hàng ngày. Khi tham gia hòa giải các vụ tranh chấp, xích mích của người dân trong ấp, ông Toàn thường thu thập thông tin sự việc, lắng nghe ý kiến của cả hai bên rồi có những cơ sở, lý lẽ để phân tích hợp tình hợp lý. Việc hòa giải thành công các vụ việc đã góp phần giúp cho tình làng nghĩa xóm của người dân trong ấp ngày càng thắt chặt, người dân đoàn kết hơn trong việc cùng nhau phát triển kinh tế. Đơn cử như vào tháng 12 năm 2022, ông Toàn cùng Ban công tác của ấp Chợ đã hòa giải thành công vụ tranh chấp lối đi giữa hai hộ Nguyễn Thị Hoàng và Thái Thanh Phương. Qua phân tích và lý giải, thuyết phục, hai hộ này đã đồng ý làm hòa với nhau, cùng chia sẻ lối đi chung…

Đảng viên Đặng Thanh Toàn (bìa phải) trao đổi cùng Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành Nguyễn Thế Hợp.

Đồng chí Nguyễn Thế Hợp, Phó Bí thư thường trực xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang nhận xét: Đồng chí Đặng Thanh Toàn là một trong những đảng viên cao niên, mẫu mực trong công tác, đã có đóng góp to lớn vào phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Với lòng nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, đồng chí Toàn luôn nhận được tình cảm yêu quý của người dân trong ấp Chợ nói riêng và xã Tân Thành nói chung.

Hữu Chí – Mỹ Thi