Sở Y tế Tiền Giang chủ động phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

(THTG) Trước nguy cơ có khả năng lây lan của bệnh đậu mùa khỉ, Sở Y tế Tiền Giang đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch trên toàn tỉnh. Mục tiêu là giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các ca bệnh và ngăn chặn nguy cơ lây lan từ bên ngoài, nhằm kiểm soát dịch kịp thời, ngăn ngừa bùng phát trên diện rộng.

Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tăng cường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ tại bệnh viện, và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị Y tế trên địa bàn tỉnh đã được chỉ đạo tăng cường giám sát tại cửa khẩu, bệnh viện, và các cơ sở y tế. Đồng thời, hoạt động giám sát đậu mùa khỉ cũng được lồng ghép với công tác phòng, chống HIV/AIDS tại các cơ sở y tế, bao gồm cả các phòng khám phụ khoa, da liễu, và các cơ sở y tế tư nhân.

Sở Y tế Tiền Giang cũng đã yêu cầu các đơn vị rà soát, cập nhật kế hoạch ứng phó với dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng về thuốc, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí. Công tác truyền thông về phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ cũng được đẩy mạnh, đặc biệt là hướng đến các đối tượng có nguy cơ cao.

Người dân cần nhận biết các triệu chứng nghi ngờ của bệnh đậu mùa khỉ, như phát ban cấp tính dạng mụn nước hoặc mụn mủ, kèm theo đau đầu, sốt, nổi hạch, đau cơ, đau lưng, và mệt mỏi. Nếu có triệu chứng hoặc tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh trong vòng 21 ngày, người dân cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn và theo dõi.

Sở Y tế Tiền Giang khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng bệnh như che miệng khi ho, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, và tự cách ly nếu có triệu chứng nghi ngờ. Người dân trở về từ các quốc gia có dịch cần chủ động khai báo với cơ quan y tế để được hướng dẫn cụ thể.

                                                                                       Tin và ảnh: Thanh Hoàng