Sư đoàn 8 Quân khu 9 long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(THTG) Ngày 22/10, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Sư đoàn bộ binh 8 Quân khu 9 (đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (22/10/1974 – 22/10/2024). Đến dự có các đồng chí Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trong và ngoài địa bàn Quân Khu 9; các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 9, các đồng chí tướng lĩnh, AHLLVTND qua các thời kỳ.

 

Sư đoàn 8 Quân khu 9 long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đến dự lễ có bà Trần Thị Kim Cúc, Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang; Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu ôn lại truyền thống, thành tích xây dựng đơn vị, Đại tá Lê Văn Việt, Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8 nhấn mạnh, Sư đoàn bộ binh 8 được thành lập ngày 22/10/1974, tại xã Mỹ Thiện, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, nay là xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, là Sư đoàn chủ lực đầu tiên của chiến trường miền Trung Nam Bộ.

Trên Chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn là những trang sử hào hùng biết đánh và biết thắng; đó là lòng dũng cảm, ý chí chiến đấu kiên cường, ý thức kỷ luật tự giác nghiêm minh và tinh thần quốc tế trong sáng. Trong một phần hai thế kỷ chiến đấu và công tác, có giai đoạn Sư đoàn phải thay đổi nhiệm vụ chính trị nhiều lần, biên chế tổ chức luôn biến động, khó khăn gian khổ phức tạp chồng chất; nhưng với ý chí quyết tâm, nghị lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ, Sư đoàn đã vượt lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tạo dựng được bề dày thành tích, truyền thống quý báu và được đúc kết trong 08 chữ vàng “Vượt khó, băng đồng, tiến công, dũng mãnh”.

Sư đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khai hoang vùng Đồng Tháp Mười, bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Sư đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân vào năm 2005; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương các hạng, trong đó, toàn Sư đoàn có 14 tập thể, 25 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 26 đồng chí được phong quân hàm cấp tướng, nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Đạt được thành tích đó là cả quá trình chiến đấu, xây dựng thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và máu của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn, từ đó cũng đã đúc kết được những kinh nghiệm quý giá:

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh, trên chặng đường 50 năm, với ý chí quyết tâm và nghị lực của cán bộ, chiến sĩ, Sư đoàn bộ binh 8 đã vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để kịp thời ghi nhận và biểu dương thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 8 trong suốt chặng đường 50 năm qua. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen và tặng bằng cho khen Sư đoàn bộ binh 8.

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng Bức trướng cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 8 với 16 chữ vàng: “Phát Huy Truyền Thống, Đoàn Kết Sáng Tạo, Vượt Qua Khó Khăn, Lập Công Quyết Thắng”.

 

                                               Nguyễn PhongMinh Nguyên