Tân Phước 30 năm xây dựng, từ vùng đất phèn thành huyện nông thôn mới

(THTG) Huyện Tân Phước nằm trong vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Tiền Giang, cách trung tâm thành phố Mỹ Tho khoảng 25 km về phía Tây Bắc. Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, nơi đây là một trong những chiến khu quan trọng của ta, để rồi khi hòa bình thống nhất, lãnh đạo Đảng và nhà nước đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực, tập trung lãnh đạo, điều hành, kỳ công tái sinh “vùng đất chết” này…

Những năm đầu mới thành lập huyện có đến 15.000 ha đất bỏ hoang, có khoảng 13.000 ha đất được tổ chức sản xuất với các loài cây như: tràm, lúa, khóm, khoai, bang buông… Tuy nhiên, do kỹ thuật canh tác lạc hậu cộng với đất bị nhiễm phèn nặng nên năng suất cây trồng thấp, thu nhập không đáng kể, đời sống kinh tế của người dân vô cùng khó khăn, với khoảng 45% hộ nghèo và 5% hộ còn thiếu đói. Khó khăn hơn nữa là cơ sở hạ tầng lúc này hạn chế và lạc hậu, cộng thêm thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt nên khó khăn càng thêm khó khăn.

Tân Phước ngày nay. Ảnh: Võ Duy

Chính thực trạng khách quan khó khăn khi mới thành lập lại là động lực xuyên suốt để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện mới mang tên Tân Phước đồng lòng chinh phục thách thức, chuyển ý chí thành hành động, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Dấu ấn rõ nét nhất là Đảng bộ huyện Tân Phước qua các thời kì đã tập trung đầu tư từng bước hoàn thiện về thủy lợi, giao thông, trường học, y tế, điện, nước sinh hoạt nông thôn và cụm tuyến dân cư, để đến hôm nay, sau 30 năm xây dựng, kinh tế -xã hội vùng đất phèn năm xưa phát triển, là nơi định cư ổn định và lâu dài của 18.333 hộ dân, với 66.500 người, được phân bổ ở 11 xã và thị trấn Mỹ Phước.

Kế thừa truyền thống 30 năm vượt khó đi lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phước vốn giàu lòng yêu nước, nay càng hăng hái học tập, lao động sản xuất và luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Theo đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua tâm điểm, được cả hệ thống chính trị cùng đoàn kết, thống nhất, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng sâu rộng, đã chung sức, chung lòng cùng nhau kiến thiết quê hương Tân Phước theo mục tiêu kiên định và xuyên suốt là “xây dựng vùng đất phèn năm xưa đạt chuẩn huyện nông thôn mới” vào năm 2024 đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập huyện.

Kim Nữ