Thành phố Mỹ Tho thực hiện mô hình thí điểm du lịch

(THTG) Thực hiện Mô hình thí điểm “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và phát triển sản phẩm OCOP tại xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, thời gian qua, tại tuyến đường rạch Bà Ngoạn, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho đã lắp đặt các khung vòm sắt và trồng các loại hoa dây leo nhằm tạo vẻ mỹ quan, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Cù lao Thới Sơn nói riêng và thành phố Mỹ Tho nói chung.

Thành phố Mỹ Tho thực hiện mô hình thí điểm du lịch

Tuyến đường rạch Bà Ngoạn là tuyến đường chính để khách du lịch tản bộ, tham quan và mua hàng lưu niệm khi trải nghiệm du lịch tại Cù lao Thới Sơn. Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho đã lắp đặt các khung vòm sắt kết hợp với việc trồng hoa giấy ngũ sắc cùng các loại hoa dây leo với chiều dài gần 300m2, kinh phí thực hiện 1,16 tỷ đồng. Việc làm này không chỉ tạo mảng xanh, mát, mang lại sự thoải mái cho du khách mà còn tạo điểm nhấn mỹ quan cho khu vực, góp phần làm cho du khách trải nghiệm du lịch tại Cù lao Thới Sơn thêm phần hấp dẫn.

Ngoài ra, chính quyền địa phương còn vận động các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch dọc tuyến đường rạch Bà Ngoạn sắp xếp các điểm bán hàng lưu niệm gọn gàng, không lấn chiếm ra đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Thực hiện mô hình thí điểm, thành phố Mỹ Tho còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức những buổi biểu diễn mẫu của các Câu lạc bộ đờn ca tài tử. Hoạt động này một trong những yếu tố nổi bật của mô hình du lịch cộng đồng tại Thới Sơn. Đây là sự kết hợp giữa du lịch và nghệ thuật đờn ca tài tử, loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng của Nam bộ, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Điều này không chỉ làm phong phú thêm chương trình du lịch mà còn giúp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Thanh Liêm