Thành phố Mỹ Tho triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch

(THTG) Thực hiện Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy Tiền Giang về phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thời gian qua, thành phố Mỹ Tho chú trọng phát triển ngành du lịch. Trong đó, thành phố tập trung mời gọi đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, khai thác có hiệu quả khu du lịch sinh thái Thới Sơn, các cụm cảnh quan dọc sông Tiền, các di tích văn hóa lịch sử như: Chùa Vĩnh Tràng, chùa Bửu Lâm, đình Điều Hòa, nhà Bạch Công Tử, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu…

vlcsnap-2023-10-23-09h43m49s802.png

vlcsnap-2023-10-23-09h45m34s191.png

Thới Sơn phục vụ kiểu du lịch sinh thái, đã tạo được nét riêng, hứa hẹn hấp dẫn khách du lịch trong dịp lễ, Tết. Ảnh: Minh Nguyên

Công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch, cải tạo cảnh quan môi trường cũng được quan tâm. Thành phố tổ chức thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn như di tích Nhà Bạch Công Tử, Hầm Bí Mật Hốc Đùn ở xã Đạo Thạnh.

Đối với công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, thành phố Mỹ Tho tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động quảng bá du lịch, xây dựng hình ảnh du lịch trên trang thông tin điện tử của thành phố, tờ Thông tin Mỹ Tho. Giới thiệu về du lịch Mỹ Tho trên website thành phố. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, lắp mới  hệ thống biển quảng cáo về du lịch, các biển chỉ dẫn đến các khu, điểm du lịch trọng điểm, bản đồ chỉ dẫn du lịch trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian tới, thành phố Mỹ Tho sẽ tiếp tục tạo điều kiện khuyến khích, thu hút đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu và kéo dài thời gian lưu trú, tăng chỉ tiêu của du khách, tăng hiệu quả kinh tế cho hoạt động du lịch. Thực hiện chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển du lịch đối với các thành phần kinh tế và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nguyễn Phong