Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát đê biển Gò Công và công trình Cầu Rạch Miễu 2

(THTG) Chiều ngày 23-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến khảo sát thực tế tại tuyến đê biển Gò Công. Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc cùng đoàn công tác.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, tuyến đê biển Gò Công dài 21,2 km. Đoạn đê trực diện với biển được bảo vệ bằng kè mái nghiêng lát mái dài 11,279 km. Tổng chiều dài tuyến đê giảm sóng xa bờ đã được đầu tư là 9,077 km. Tuyến đê biển Gò Công có nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và khoảng 600.000 hộ dân, bảo vệ gần 54.000 ha đất tự nhiên, trong đó có khoảng 43.000 ha đất canh tác của huyện, thị xã ven biển như: Gò Công Đông, Gò Công Tây, TX. Gò Công và một phần huyện Chợ Gạo. Hiện nay, tổng chiều dài tuyến đê giảm sóng xa bờ chưa được đầu tư 6,817 km. Tỉnh Tiền Giang kiến nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn đầu tư tuyến đê giảm sóng xa bờ này với kinh phí khoảng 336 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch Cảng biển tại huyện Gò Công Đông. Ảnh: Trần Liêm

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch Cảng biển tại huyện Gò Công Đông. Theo đó, Cảng biển được quy hoạch với khu bến chính tại cửa biển sông Soài Rạp, vùng nước bên trái luồng Soài Rạp đoạn từ sông Vàm Cỏ (tiếp giáp Long An) đến cửa biển sông Soài Rạp. Có bến cảng tổng hợp, container, bến cảng hàng rời, khả năng tiếp nhận tàu từ 70.000 tấn trở lên. Tổng diện tích tiểu khu kinh tế cảng biển Gò Công khoảng 390 ha, chiều dài mặt biển 3900 m. Hiện quy hoạch chỉ còn chờ nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 264 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành liên quan và tỉnh Tiền Giang lập dự án cụ thể, tìm kiếm, bố trí nguồn vốn, có thể là từ nguồn dự phòng để khẩn trương triển khai dự án, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, cũng như tài nguyên thiên nhiên trong khu vực ảnh hưởng.

Thủ tướng lưu ý việc xây dựng cảng biển và khu vực phát triển kinh tế phải phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và với quy hoạch cảng biển của cả nước; nghiên cứu yếu tố liên kết, liên thông về mặt giao thông, dịch vụ logistics với khu vực và cả nước; phục vụ việc xuất, nhập khẩu hàng hóa không chỉ cho tỉnh Tiền Giang mà cả khu vực.

Cũng trong chiều tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến khảo sát và thăm, tặng quà cho kỹ sư, công nhân tại công trường thi Cầu Rạch Miễu 2 trên địa bàn xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát và thăm, tặng quà cho kỹ sư, công nhân tại công trường thi Cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Trần Liêm

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 96%; tổng tiến độ thi công dự án đạt khoảng 41%, cơ bản đáp ứng tiến độ và giải ngân vốn năm 2024 đạt trên 15%; công tác tập kết vật liệu cát đạt 81%.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, sau khi thực hiện xong giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đầu tư thì đẩy nhanh tiến độ dự án sớm hơn 3 tháng nữa để phát huy hiệu quả, không lãng phí vốn đầu tư công và thời gian cũng như thỏa lòng mong đợi của người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế của khu vực.

Tại công trường thi công, Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống cũng gửi lời cảm ơn và trao tặng các phần quà đến đội ngũ kỹ sư, công nhân thi công dự án cầu Rạch Miễu 2.

                                                                             Nhóm Phóng viên Thời sự