Tiền Giang chủ động phòng chống triều cường bảo vệ vườn cây ăn trái

(THTG) Theo nhận định của Đài Khí tượng và Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông, kinh, rạch khu vực miền Tây Nam bộ sẽ dâng lên cao theo kỳ triều cường cuối tháng 9 và đầu tháng 10 (âm lịch). Đỉnh triều đợt này ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động III. Riêng các trạm vùng cửa sông có khả năng đạt ở mức từ báo động I đến báo động II. Vì vậy, nhà vườn cần cảnh giác và chủ động thực hiện các giải pháp bảo vệ vườn cây ăn trái trước nguy cơ triều cường dâng cao và xâm nhập.

vlcsnap-2023-10-28-13h08m51s217.png

vlcsnap-2023-10-28-13h08m34s494.png

Khuyến cáo người dân chủ động chuẩn bị các biện pháp phòng chống triều cường như: đắp đê bao, trang bị máy bơm nước… Ảnh: Lê Thi

Trước dự báo về triều cường diễn biến phức tạp, nhằm tránh xảy ra thiệt hại gây, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị, thành đề nghị chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, đặc biệt là các xã ven sông Tiền khẩn trương kiểm tra và triển khai thực hiện sửa chữa, gia cố, nâng cấp những đoạn đê bao, bờ bao thấp, các cống, đập để đảm bảo ngăn đợt triều cường sắp tới.

Riêng các địa phương có vườn cây ăn trái thường xuyên thông báo cho người dân biết tình hình, diễn biến triều cường, hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp bảo vệ vườn cây như: nâng cao thêm bờ bao xung quanh vườn, chuẩn bị phương án thoát nước, trang bị máy bơm để kịp thời bơm nước ra khỏi vườn cây trong thời gian nhanh nhất bởi vì cây ăn trái rất nhạy cảm với ngập úng. Nếu vườn cây nào tới kỳ thu hoạch trái thì khẩn trương thu hoạch, không neo trái lâu trên cây nhằm giảm áp lực chống chịu với điều kiện thời tiết không thuận lợi và giảm thiệt hại kinh tế./

Kim Nữ