Tiền Giang chuẩn bị phương án ngăn xâm nhập mặn cho 2 xã cù lao của huyện Cai Lậy

(THTG) Những ngày qua, độ mặn trên sông Hàm Luông tăng cao và lấn sâu qua sông Tiền. Theo dự báo, độ mặn cao nhất ở khu vực phía Nam cù lao Ngũ Hiệp ở mức 0,5 -1,5 g/l sẽ xuất hiện vào khoảng nửa cuối tháng 3/2024 và có khả năng kéo dài đến giữa tháng 4/2024, sau đó sẽ rút chậm. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị huyện Cai Lậy chủ động đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt bảo vệ sản xuất trên địa bàn các xã: Tân Phong và Ngũ Hiệp.

Hoàn thành phương án ngăn xâm nhập mặn cho 2 xã cù lao của huyện Cai Lậy trước ngày 01/3/2024. Ảnh: Lê Thi

Nhằm đảm bảo ngăn mặn triệt để, trữ ngọt đủ nước tưới cho 2.775ha cây ăn trái của 2 xã cù lao, Sở đề nghị địa phương và nhân dân theo dõi sát tình hình diễn biến xâm nhập mặn trên nhánh sông Hàm Luông, tăng cường vận động người dân bơm trữ nước ngọt, thường xuyên kiểm tra độ mặn trước khi tưới cho cây trồng, và chăm sóc, quản lí dịch hại để cây khỏe vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Kiểm tra, vận hành thử các giếng khoan dự phòng đã được đầu tư năm 2021 để sẵn sàng vận hành cấp bổ sung nguồn nước tưới. Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị để đắp các đập ngăn mặn trên địa bàn xã Tân Phong, xã Ngũ Hiệp theo phương án đã đề ra, theo đó hoàn thành sẽ trước ngày 01/3/2024.

Kim Nữ