Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Các địa điểm khởi nghĩa Trương Định

(THTG) Ngày 20-8, tại xã Gia Thuận huyện Gò Công Đông, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 160 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết và đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Các địa điểm khởi nghĩa Trương Định.

Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Minh Triết – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị –  Nguyên Chủ tịch nước, cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, ngành.

Về phía lãnh đạo tỉnh Tiền Giang có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh tỉnh, các tỉnh thành bạn và đông đảo nhân dân Gò Công.

Quang cảnh Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Các địa điểm khởi nghĩa Trương Định. Ảnh: Anh Tuấn

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 160 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: “Qua các cuộc khởi nghĩa và kháng chiến đã xuất hiện nhiều anh hùng hào kiệt, tướng lĩnh tài năng xuất chúng, như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân tộc ta là con Rồng, cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc, dẹp Nam, yên dân, trị nước, tiếng để muôn đời”. Trong số đó có Anh hùng dân tộc Trương Định. Bình Tây Đại nguyên soái – Trương Định sinh năm 1820 tại thôn Trường Định, xã Tư Cung, Phủ Bình Sơn (nay là xã Tỉnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Năm 24 tuổi, ông theo cha vào Nam lấy vợ và lập nghiệp ở Gò Công (Tiền Giang)”.

Phát huy truyền thống anh hùng, sau ngày thống nhất đất nước đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Song, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ Tiền Giang đã lãnh đạo nhân dân khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, đạt được những kết quả rất quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư; năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện.

Trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Các địa điểm khởi nghĩa Trương Định cho UBND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Tại Lễ kỷ niệm, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Các địa điểm khởi nghĩa Trương Định cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Việc đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là niềm tự hào, vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang. Đồng thời, cũng là trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của các địa điểm di tích được công nhận, gắn với công tác phát triển du lịch theo Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy Tiền Giang.

                                              Mạnh Cường