Tiền Giang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sởi

(THTG) Theo báo cáo của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, tính đến tuần 10 năm 2025, Tiền Giang xếp thứ 14/20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về số ca sốt phát ban nghi sởi. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 738 ca, xuất hiện tại cả 11 huyện, thị xã, thành phố. Đáng chú ý, số ca mắc tiếp tục tăng với trung bình 64 ca/tuần trong 4 tuần gần đây.

Bệnh sởi diễn biến phức tạp: Tiêm ngừa là giải pháp phòng bệnh tốt nhất.

CDC Tiền Giang truyền thông lưu động phòng, chống bệnh sởi tại các điểm trường học, nơi tập trung đông người.

Điều tra tiền sử tiêm chủng cho thấy 63,6% trường hợp chưa được tiêm hoặc không rõ tiền sử tiêm vắc xin sởi, 8,1% chưa đến tuổi tiêm và 23,8% chưa tiêm đủ hai mũi theo quy định. Đối tượng mắc chủ yếu là trẻ từ 1-10 tuổi (27,6%), tuy nhiên, số ca ở nhóm 16 tuổi trở lên cũng gia tăng (22,4%), cùng với nhóm trẻ 6-9 tháng tuổi (13,7%).

Nhằm khống chế sự lây lan của bệnh sởi, ngành y tế tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Cụ thể,  công tác tiêm chủng: Năm 2024, tỉnh đã tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ 1-10 tuổi và nhóm nguy cơ cao, đạt 93,2%. Năm 2025, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đạt 68,9% và giai đoạn 2 tiếp tục tiêm vét.

Giám sát và xử lý ổ dịch: Theo dõi chặt chẽ, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, trường học, khu công nghiệp; xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát; phối hợp ngành giáo dục thực hiện các biện pháp phòng dịch trong trường học; theo dõi sức khỏe học sinh, kịp thời báo cáo trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức: Vận động phụ huynh đưa trẻ tiêm chủng đầy đủ; hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế đến nơi đông người; rà soát, đảm bảo hậu cần, vắc xin, thuốc men phục vụ công tác phòng chống dịch.

Bác sĩ CKII Võ Thanh Nhơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang, nhấn mạnh: “Tình hình dịch sởi đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp”. Để kiểm soát dịch hiệu quả, ngành y tế cũng tham mưu chính quyền địa phương tiếp tục rà soát tiền sử tiêm vắc xin sởi và sởi-rubella trên phần mềm và cộng đồng, nhất là tại các địa bàn có nguy cơ bùng phát dịch sởi như trường học, nhà trẻ tự phát, nhà trọ, nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi… và nơi có tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh sởi thấp, không bỏ sót các trường hợp chưa được tiêm đầy đủ vắc xin sởi. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, tăng cường tuyên truyền vận động người dân đưa trẻ em đi tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch và các khuyến cáo nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung và dịch bệnh sởi nói riêng; hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh: hạn chế nơi đông người, thường xuyên rửa tay với xà phòng, sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng, các khu vực tập trung đông người… CDC cũng đã rà soát đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, thiết bị, nhân lực… đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch sởi tại địa phương.

Thanh Hoàng