Tiền Giang xây dựng nông thôn mới vượt Nghị quyết giai đoạn 2020 – 2025

(THTG) Từ xuất phát điểm thấp, 13 năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, chính quyền, nhất là sự tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang đã có 142/142 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%, đứng thứ 3 các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vượt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2020- 2025 đã đề ra.

vlcsnap-2020-05-19-10h38m13s459

Diện mạo nông thôn Tiền Giang thay đổi vượt bậc. Ảnh: Trần Liêm

Cùng với đó, tỉnh đã có 55/142 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 38% và đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt là đã có có 9/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến hết năm 2024 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, vượt 1 năm so với nghị quyết tỉnh Đảng bộ đề ra là đến hết năm 2025.

Ghi nhận nhất là diện mạo nông thôn tươi đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao rõ rệt so với trước đây. Về vùng nông thôn Tiền Giang trước thềm Tết Giáp Thìn, sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay da đổi thịt, sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực, ở từng hộ dân, niềm vui lan tỏa ra từng ấp và phủ khắp địa bàn các xã vì nhờ có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo đó thụ hưởng chính thuộc về người dân./

Kim Nữ