Tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên cao niên trong xây dựng NTM

(THTG) – Thực hiện Phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, Đảng viên cao niên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xứng đáng là tấm gương sáng để thế hệ cháu con học tập và noi theo.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang, phần lớn các đảng viên cao niên trên địa bàn tỉnh  đều hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp”. Khi giải quyết vấn đề cụ thể liên quan đến lợi ích giữa Nhà nước và Nhân dân, các đảng viên cao niên vận động tuyên truyền tích cực nên các công trình đường giao thông trên địa bàn được tạo điều kiện thuận lợi cho thi công, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thực tế cho thấy, có nhiều đảng viên cao niên gương mẫu, tiên phong trong vận động và tổ chức cho nhân dân đóng góp, ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, trồng và chăm sóc đường hoa, vệ sinh công cộng…

Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trao đổi: Trước tiên có thể nói lực lượng đảng viên cao niên được xem là lực lượng rất quan trọng, nòng cốt, có uy tín và kinh nghiệm ở khu dân cư. Nhiều cấp ủy, chi bộ thường xuyên động viên, tranh thủ ý kiến, trí tuệ và kinh nghiệm của các đảng viên là cán bộ hưu trí để sát cánh cùng lớp đảng viên trẻ thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương. Đội ngũ đảng viên cao niên là lực lượng rất quan trọng, đóng vai trò nòng cốt của chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện đặc biệt là những đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới cấp xã và của huyện ra mắt và cuối năm 2023. Đây là đội ngũ có trí tuệ, kinh nghiệm, đã kinh qua nhiều lĩnh vực, môi trường công tác, có trình độ hiểu biết sâu rộng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, vì vậy có nhiều đóng góp trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Các đảng viên cao niên luôn có tinh thần xây dựng chi bộ, chính quyền, đoàn thể nhân dân trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ thể hiện qua việc tham gia sinh hoạt Đảng nghiêm túc là để làm gương cho con cháu, cho lớp đảng viên trẻ. Không chỉ gương mẫu trong chấp hành Điều lệ Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, quy định của địa phương, việc tích cực tham gia học tập nghị quyết, nghe thời sự, chọn lọc những thông tin chính thống, cập nhật chủ trương, chính sách mới để phổ biến cho các đảng viên trong chi bộ. Đặc biệt, có nhiều ý kiến đóng góp sát thực trong xây dựng nghị quyết của Đảng bộ và chi bộ, qua đó góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nhất là những đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới cấp xã, cấp huyện trong thời gian qua.

Liên hệ đối với thực tiễn địa phương huyện Cái Bè, hiện nay tổng số đảng viên hưu trí là 529 đồng chí chiếm 9,10 % so với tổng số đảng viên toàn huyện (529/5815) và chiếm 10,60% đảng viên xã, thị trấn (529/4989). Nhìn chung các đồng chí đảng viên hưu trí tích cực tham gia ý kiến góp ý vào kế hoạch, chương trình công tác của đảng bộ, chi bộ, chính quyền, đoàn thể ấp, khu phố. Hàng năm định kỳ 6 tháng và cuối năm, Đảng ủy xã, thị trấn, Ban Thường vụ Huyện ủy mời một số cán bộ hưu trí tiêu biểu để xin ý kiến góp ý về vai trò lãnh đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và công tác quản lý, điều hành thực hiện nghị quyết của cấp ủy đối với UBND cùng cấp, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở, góp phần giúp huyện Cái Bè đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.

Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Bí thư thường trực Huyện ủy Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết: Phát huy những thành tích đạt được của đội ngũ đảng viên cao niên trong phong trào xây dựng NTM, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Đông tiếp tục tạo điều kiện để đảng viên cao niên tiếp tục tham gia vào công tác xây dựng địa phương: phân công cho đảng viên cao niênnhững nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường và kinh nghiệm của họ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đảng viên hưu trí về các lĩnh vực mới; tạo điều kiện để đảng viên cao niên tham gia vào các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của những đảng viên có uy tín cao tham gia hòa giải ở cơ sở, giải quyết vấn đề khó tại cơ sở như: tham gia vận động nhân dân trong chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng Nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm xây dựng các công trình giao thông, trường học,… vận động nhân dân sẵn sàng hiến đất, phương án bồi thường, thu hồi đất để thực hiện các công trình trọng điểm phục vụ phát triển KT-XH,…

Đồng thời, kịp thời khen thưởng, biểu dương kịp thời những đảng vao niên có thành tích tiêu biểu: khen ngợi, động viên kịp thời những đảng viên cao niên có thành tích tốt trong công tác; trao tặng huy chương, bằng khen, giấy khen cho đảng viên cao niên có thành tích xuất sắc. Từ những tấm gương, gương điển hình này, tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên trẻ noi theo.

Về vấn đề này, Bí thư Huyện ủy Chợ Gạo Nguyễn Hồng Hữu cho biết: Để tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên cao niên trong phong trào xây dựng nông thôn mới cũng như các phong trào thi đua yêu nước khác hưu trí thì cần phải có những giải pháp chủ yếu như sau: Các cấp ủy thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhất là cán bộ cao niên; phải đổi mới phương pháp tập hợp đảng viên, có hình thức sinh hoạt phù hợp nhằm tạo môi trường, điều kiện cho đảng viên cao niên được đóng góp ý kiến nhiều ý kiến về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Chính quyền địa phương cần tiếp tục làm tốt hơn nữa chính sách đối với cán bộ hưu trí; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ cao niên. Thường xuyên chủ động gặp gỡ, gần gũi đảng viên, hỏi thăm, nắm tình hình, như vậy đảng viên tự mình nhận thấy sẽ có trách nhiệm hơn, tiếp tục làm đầu tàu, gương mẫu, cống hiến sức lực, trí tuệ và kinh nghiệm, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Các địa phương nên duy trì tổ chức hội nghị họp mặt đảng viên cao niên là cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu theo quy chế làm việc để tranh thủ ý kiến, trí tuệ và kinh nghiệm của các đồng chí đảng viên hưu trí góp ý kiến tâm huyết xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.

Giữ trọn niềm tin với Đảng là phương châm sống của bao thế hệ đảng viên nói chung, đảng viên cao niên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói riêng. Bằng kinh nghiệm, uy tín, sự gương mẫu, lực lượng đảng viên cao niên trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang có những cách làm hay để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đông đảo quần chúng nhân dân để cùng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tiền Giang./.

Hữu Chí – Mỹ Thi