Trung ương Đoàn giám sát trực tuyến về hoạt động thanh niên và phản biện xã hội đối với Tiền Giang

(THTG) Chiều 27/9, Đoàn giám sát và phản biện xã hội của Ban Bí thư Trung ương đoàn do ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Tiền Giang về giám sát thực hiện “chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030”.

Làm việc với đoàn giám sát có ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo huyện Tân Phước và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh liên quan.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030” trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phấn đấu của cả hệ thống Đoàn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc trực tuyến.  Ảnh: Anh Tuấn

Các đơn vị huyện thành, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để triển khai thực hiện đến đoàn viên thanh niên tại địa phương đơn vị. Nhiều đơn vị có những cách làm hay, triển khai các mô hình hoạt động mang tính sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn nhiệt tình, năng động trong công tác, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, từ đó đã mang lại hiệu quả trong công tác giáo dục, tuyên truyền.

Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã thể hiện được vai trò của tổ chức Đoàn trong việc “đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”. Vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn được phát huy và nâng lên về chất lượng.

Tổ chức Đoàn đã phát huy hiệu quả các chương trình phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nhằm tạo cơ chế, chính sách, trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực cần thiết để hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, qua đó góp phần phát huy vai trò của thanh niên thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, tổ chức Đoàn đã cổ vũ, động viên, hướng dẫn thanh niên thay đổi phương thức sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển sản xuất đã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên, góp phần xây dựng kinh tế tại các địa phương. Điều kiện sống của phần lớn thanh niên và cư dân nông thôn được nâng cao.

                                   Nguyễn Phong