Truyền thông học đường về phòng chống bệnh dại

(THTG) Hiện nay đã bước vào mùa khô. Trước tình trạng chó bị bệnh dại cắn người, nhất là cắn trẻ em gây tử vong đã xảy ra ở một số tỉnh, thành nước ta, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo tổ chức chương trình truyền thông học đường về phòng chống bệnh dại cho học sinh bậc tiểu học, nhằm trang bị cho các em các kiến thức cần thiết để tự bảo vệ mình.

Các em học sinh được xem đoạn phim ngắn về sự nguy hiểm của bệnh dại, cách phòng chống bệnh này. Ảnh: Minh Nguyên

Đây là một buổi sinh hoạt lớp cuối tuần của học sinh Trường tiểu học Thủ Khoa Huân, thành phố Mỹ Tho. Cùng với những câu chuyện kể của cô giáo, các em được xem đoạn phim ngắn về sự nguy hiểm của bệnh dại, cách phòng chống bệnh này, nhất là qua đây nhắc nhở các em khi chơi đùa với thú cưng nhớ đề phòng cảnh giác và hướng dẫn các em nhận diện các biểu hiện đặc trưng khi chó mắc bệnh dại để các em đề phòng, tự bảo vệ mình.

Đoạn phim giúp các em học sinh có được những trải nghiệm bổ ích, thu hút sự quan tâm của các em tìm hiểu về bệnh dại, vì hiện nay chó là vật nuôi phổ biến trong các gia đình và các em thường xuyên có cử chỉ thân mật với thú nuôi, tiềm ẩn nhiều rủi ro bị chó cắn hoặc cào xước.

Tham gia các hoạt động về cách phòng chống bệnh dại. Ảnh: Minh Nguyên

Không chỉ riêng bệnh dại mà thời gian qua công tác tuyên truyền phòng chống các bệnh truyền nhiễm từ vật nuôi lây sang người được Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang quan tâm và tổ chức thành các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nhằm trang bị cho các em kiến thức tự bảo vệ mình. Với bệnh dại là bệnh gây chết người, nên truyền thông phòng chống bệnh dại trong học đường được các trường học, nhất là bậc học tiểu học tích cực phối hợp với ngành chuyên môn thực hiện thường xuyên và đầu tư cao về nội dung truyền thông theo hướng trực quan và bổ ích.

Thông qua chương trình, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Tiền Giang mong muốn các nội dung tuyên truyền về bệnh dại sẽ gián tiếp chuyển đến phụ huynh và có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, từng bước thay đổi hành vi của người nuôi chó như: phải nuôi nhốt hoặc xích dây, rọ mõm chó khi dắt ra đường, chủ động tiêm phòng bệnh dại cho chó mỗi năm một lần, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người thân và cộng đồng.

Kim Nữ